Sảnh Hoa

Ân Bình, tỉnh Quảng Đông đã trở thành “nơi di cư tránh rét đầu tiên tại Trung Quốc” “tôi cần một mùa đông 20 độ C” sẽ không chỉ còn một giấc mơ

17-12-2019 15:47:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mới đây, hoạt động công bố  “Nơi di cư tránh rét Trung Quốc” đầu tiên được công bố tại Bắc Kinh, Ân Bình, tỉnh Quảng Đông nhận được danh hiệu này. Ân Bình, tỉnh Quảng Đông nằm ở phía Tây nam Khu vịnh lớn Quảng Đông, Hồng Công, Ma Cao, ước nguyện mà người Trung Quốc “cần một mùa đông 20 độ C” sẽ trở thành hiện thực. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết:

    Thành phố Ân Bình, tỉnh Quảng Đông là đầu mối giao thông quan trọng của vùng châu thổ sông Châu Giang, thuộc khí hậu biển gió mùa Nam Á nhiệt đới, lượng mưa đầy đủ, ánh sáng đầy đủ, giàu tài nguyên suối nước nóng độc đáo, có bề dày văn hoá nhân văn lịch sử, sinh thái tươi đẹp và ưu thế tài nguyên, là làng kiều bào nổi tiếng Trung Quốc, cũng là “xứ sở suối nước nóng Trung Quốc”.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_1_4b08c1fd-f5e6-4d81-8efa-58646be2c58e

Cùng với nhu cầu không ngừng tăng lên về cuộc sống tốt đẹp của người dân Trung Quốc, tránh rét vào mùa đông ngày càng được người dân yêu thích. Chuyên gia dịch vụ khí tượng hàng đầu của Cục Khí tượng nhà nước Trung Quốc Vương Tú Vinh đã giới thiệu biện pháp đánh giá cụ thể về “nơi di cư tránh rét” bằng nhiều chỉ tiêu:

Chúng ta nên chọn thế nào về nơi di cư tránh rét, nên đánh giá thế nào? Chúng tôi đã lập các chỉ tiêu bình chọn nơi tránh rét khí hậu Trung Quốc, cả thảy 100 điểm, chỉ tiêu chủ yếu là chỉ số ngày không đạt tiêu chuẩn mùa đông, chỉ số ngày thích nghi tránh rét và chỉ số ngày thời tiết tốt đẹp. Qua phân tích tổng hợp, chúng ta đến Ân Bình vào mùa đông có thể ở thoải mái, vui chơi thoải mái. Nên Ân Bình thật sự là nơi di cư tránh rét Trung Quốc”.

     Sau khi đánh giá sơ bộ, phúc thẩm và đánh giá tổng hợp đối với thành phố Ân Bình, Nhóm  chuyên gia bình chọn “Nơi di cư tránh rét Trung Quốc” đã nhất trí cho rằng thành phố này có điều kiện khí hậu tránh rét tốt đẹp, đủ điều kiện là “nơi di cư tránh rét Trung Quốc”.

      Thị trưởng Ân Bình tỉnh Quảng Đông Lưu Binh cho biết, công tác bình chọn “nơi di cư tránh rét Trung Quốc” có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố này.

“Công tác bình chọn này có ý nghĩa hết sức quan trọng, có lợi cho sự phát triển của bản thân thành phố, cũng có lợi cho việc đi sâu mở rộng và du lịch dịch vụ khí tượng của Trung Quốc. Chúng tôi thường nói cải cách kết cấu khâu cung ứng, vậy làm thế nào cung cấp sản phẩm du lịch tốt hơn? Bao gồm phát triển vùng vịnh lớn,

Sau này, Ân Bình sẽ phát huy hiệu ứng thương hiệu “nơi di cư tránh rét Trung Quốc”, làm tốt ưu hoá phần cứng và phần mềm của các mặt, dốc sức xây dựng điểm đến du lịch sinh thái của vùng vịnh lớn, làm tốt thành phố thực hiện trung thành về phát triển xanh, mang lại trải nghiệm tốt đẹp và thư giãn cho du khách. Ông Lưu Binh nói:

“Trước hết chúng tôi phải làm tốt công tác tuyên truyền và quảng bá. Thứ hai, chúng tôi phải xây dựng tốt một số cơ sở hạ tầng, thí dụ như là nơi di cư tránh rét, chúng tôi phải cung cấp đầy đủ nơi ăn ở , cũng như xây dựng phần cứng và phần mềm giao thông. Thứ ba, chúng tôi phải phòng chống vì số người, có thể xuất hiện hành vi lừa đảo thị trường, chúng tôi phải làm tốt công tác ưu hoá môi trường thị trường, làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn công cộng, an toàn giao thông, v.v, khiến mọi người vừa thoải mái vừa an toàn”.

Ngoài Ân Bình, Quảng Đông ra, vậy Trung Quốc còn có những danh lam thắng cảnh tránh nắng không? Sau đây, chúng ta cùng trò chuyện về vấn đề này. Trước hết giới thiệu với quý vị và các bạn về Tam Á, tỉnh Hải Nam. Vị trí địa lý của Tam Á, tỉnh Hải Nam thuộc cực nam Trung Quốc, theo tri thức địa lý, nhiệt độ Trung Quốc được tăng dần từ miền Bắc xuống Nam, nên là nơi miền Nam nhất Trung Quốc, nhiệt độ khá cao là việc rất tự nhiên, điều quan trọng nhất không chỉ nhiệt độ cao, mà còn có điểm du lịch tươi đẹp, bầu trời xanh, nước biển xanh, bãi cát trắng, còn có suối nước nóng, rừng mưa nhiệt đới tốt đẹp, cũng như làng dân tộc thuần phác.

Nơi thứ hai là Sịp-xoỏng-bản-na. Sịp-xoỏng-bản-na cũng là một điểm du lịch của tỉnh Vân Nam, nơi đây không nổi tiếng bằng Tam Á, nhưng không thua kém gì so với Tam Á, nơi đây có non xanh nước biếc, cũng có con người thuần phác, trăm hoa đua nở, lịch sử ngàn năm khiến Sịp-xoỏng-bản-na hình thành một Vân Nam đặc sắc.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_1_bc27936d-7550-48d3-a52d-8f75d8e6ffad

Nơi thứ ba là Đằng Xung, tỉnh Vân Nam. Đằng Xung nổi tiếng nhất là suối nước nóng, nên tắm suối nóng ở đây cũng là một sự lựa chọn khá tốt, theo bạn, nhiệt độ suối nước nóng nơi đây vừa phải, trong đó có hơn 20 loại nguyên tố vi lượng, bất cứ là uống, hay là tắm đều là sự lựa chọn rất tốt, có thể giảm đau, rất có hiệu quả về chữa các loại bệnh xuất huyết, do vậy khi đã đến Đằng Xung, không nên tiếc tiền, tắm suối nóng, xả hơi và về nhà với trạng thái khỏe mạnh.

Nơi thứ tư là Lâm Thương. Thành phố Lâm Thương tỉnh Vân Nam có thể một số bạn chưa nghe qua, nhưng nơi đây chủ yếu giáp gần sông Lan Thương, văn hoá trà ở Lâm Thương rất độc đáo, nhiều tỉnh thành khác không sánh kịp được, nơi đây có trà Phổ Nhĩ, trà Điên Hồng nổi tiếng, đã phố biến khắp cả nước. Năm 2018, Lâm Thương được bình chọn là thành phố mùa xuân Xuân vĩnh hằng Trung Quốc, là một trong những thành phố thích hợp cư trú và dưỡng sinh.

Nơi thứ năm là Hải Khẩu. Hải Khẩu tỉnh Hải Nam là thành phố giáp biển Á nhiệt đới, ở ven biển vĩ độ thấp, nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 23 độ C, hàng năm không thấy rét. Công viên địa chất nhà nước Trung Quốc có cửa núi lửa, có thể khiến rất nhiều du khách chưa nhìn thấy núi lửa kinh ngạc, nên nơi đây đã trở thành khu thắng cảnh tránh rét vào mùa đông.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_1_18a84ead-fa22-4114-b3da-4f13bf35fcc8

Nơi thứ sáu là bãi cát thiên hạ đệ nhất Quảng Tây. Khi kể đến đây, các bạn đều biết, đây là bãi biển Bắc Hải tại Quảng Tây, nơi đây phong cảnh độc đáo, bãi cát làm bằng đá Thạch Anh, các bạn có thể thượng ngoạn ở đây. Với nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 22 độ C, đây là nơi tránh rét tuyệt vời.

Nơi thứ bảy là Cổ Lãng Tự, tỉnh Phúc Kiến. Phúc Kiến có nhiều danh lam thắng cảnh, Cổ Lãng Tự, Hạ Môn là khu thắng cảnh nổi tiếng nhất, Hạ Môn vốn là một hòn đảo, bạn có thể đến đây tránh rét, phơi nắng và uống cà-phê, nghe bài hát trong nhà thờ, thật là du dương. Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 21 độ C, mùa đông không rét, mùa hè được hưởng gió biển, thật là thư giãn.

Nếu bạn đến thăm những thành phố tránh rét này thì bạn sẽ cảm thấy ấm áp như mùa hè, thư giãn như mùa xuân, không biết bạn sẽ chọn thành phố nào để đi tránh rét, nói thật với các bạn, những thành phố trên đều là kinh điển của Trung Quốc, đáng đi một chuyến.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập