Sảnh Hoa

Trung Quốc đang áp dụng càng nhiều biện pháp tăng cường phòng chống cận thị nhằm thúc đẩy công tác sức khỏe cho học sinh trung và tiểu học

10-12-2019 15:26:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thính giả thân mến, tỷ lệ cận thị của thanh thiếu niên từ trước đến nay luôn là tiêu điểm được mọi người quan tâm. Ngày 5/11, tại Bắc Kinh, người phụ trách liên quan của Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, sẽ dốc sức tăng thêm giờ giáo dục thể chất và tập luyện ngoài trời, nhằm giảm gánh nặng không cần thiết của học sinh trung và tiểu học, từ tăng cường giáo viên, nơi tổ chức, thiết bị, cơ chế, v.v, thực hiện hành động thúc đẩy sức khỏe của học sinh trung và tiểu học. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe Sảnh Hoa giới thiệu nội dung chi tiết:

图片默认标题_fororder_timg (1)

Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ cận thị tổng thể của thanh thiếu niên Trung Quốc trong năm 2018? lên tới 53,6%. Ngày 30/8/2018?, 8 ban ngành như Bộ Giáo dục Trung Quốc đã phối hợp ban hành “Phương án thực thi phòng chống tổng hợp cận thị cho trẻ em và thanh thiếu niên”, tích cực thúc đẩy công tác phòng chống cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên. Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, y tế và nghệ thuật của Bộ Giáo dục Trung Quốc Vương Đăng Phong cho biết, nguyên nhân khiến trẻ em và thanh thiếu niên cận thị hết sức phức tạp, trong đó, nguyên nhân chính là thời gian sử dụng mắt quá lâu:

“Trong đó, nổi bật nhất là sức ép làm bài tập quá lớn, thời gian học tập và sử dụng mắt hàng ngày của các em học sinh quá dài; một nguyên nhân khác chính là lạm dụng sản phẩm điện tử, thời gian chơi điện thoại di động, trò chơi điện thoại di động hoặc các sản phẩm điện tử khác quá lâu”.

图片默认标题_fororder_timg (3)

Ông Vương Đăng Phong cho biết, thời gian tập luyện thể thao ngoài giờ học quá ít, đặc biệt là thời gian tập luyện ngoài trời quá ít cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến trẻ em và thanh thiếu niên bị cận thị. Năm nay, trong quy hoạch “Hành động Trung Quốc mạnh khỏe giai đoạn năm 2019-2030” đã đưa ra rõ ràng việc thực thi hành động thúc đẩy sức khỏe cho học sinh trung và tiểu học, đồng thời bố trí mục tiêu và biện pháp hành động. Ông Vương Đăng Phong cho biết, Bộ Giáo dục Trung Quốc đang dẫn đầu thực thi dự án “Tăng một, giảm một và đảm bảo một”, nhằm thúc đẩy sức khỏe cho học sinh trung và tiểu học. “Tăng một” là chỉ tăng giờ lớp giáo dục thể chất và giờ tập luyện ngoài trời, “giảm một” là giảm gánh nặng không cần thiết; “đảm bảo một” là phải kiện toàn các cơ chế, đảm bảo “tăng một và giảm một” được đưa vào thực tế:

图片默认标题_fororder_1000

“Về mặt lớp giáo dục thể chất, thứ nhất là về giờ học và thời gian tập luyện. Văn kiện số 7 của Trung ương có yêu cầu rõ ràng, lớp 1 đến lớp 3 tiểu học, mỗi tuần lớp giáo dục thể chất đều có 4 giờ học, lớp 4,5,6 đến cấp II thì mỗi tuần có 3 giờ học, đến cấp III và đại học thì mỗi tuần có 2 giờ học, đều có yêu cầu rõ ràng. Hơn nữa, chúng tôi yêu cầu các em học sinh hàng ngày phải tập một tiếng trong trường. Văn kiện phòng chống cận thị được ban hành gần đây lại tăng thêm một điều, trên cơ sở hoạt động thể chất trong trường trong vòng một tiếng, sau khi rời khỏi nhà trường, phải thêm 1 đến 2 tiếng tập luyện, đây cũng là một yêu cầu rõ ràng cho giáo dục gia đình”.

图片默认标题_fororder_timg (16)

Để thực hiện yêu cầu học sinh “mỗi ngày tập luyện một tiếng đồng hồ”, trường Trung học phổ thông Tích Sơn ở tỉnh Giang Tô đã có nghiên cứu hữu hiệu. Ông Đường Giang Bành, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tích Sơn cho biết, kể từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã xây dựng tổng thể hệ thống giáo trình và cơ chế vận hành môn thể thao hàng đầu, nhà thi đấu thể thao trong trường có thể đồng thời đáp ứng 1500 học sinh tập luyện chuyên nghiệp:

“Miền nam nhiều mưa, giờ tập luyện ngoài trời không bằng miền bắc, nên tăng cường đầu tư của Chính quyền, xây dựng nhà thi đấu thể thao tiêu chuẩn cao, khiến các em học sinh có đủ không gian hoạt động thể thao trong nhà, đây cũng là một mục tiêu nhiều năm của tôi. Qua dốc sức tranh thủ và sự đầu tư tích cực của Chính quyền địa phương, nhà thi đấu thể thao trong trường chúng tôi có thể nói đã đạt trình độ tiên tiến trên thế giới, có nhà thể thao, bể bơi, nhà đấu kiếm, nhà Tê-kôn-đô, Yô-ga, tất cả đều có”.

图片默认标题_fororder_timg (10)

Được biết, Hành động thúc đẩy sức khỏe cho học sinh trung và tiểu học đang được thực thi đã yêu cầu các trường trung và tiểu học mở lớp giáo dục thể chất và rèn luyện sức khỏe, động viên gia đình, nhà trường và xã hội cùng giữ gìn sức khỏe cho học sinh trung và tiểu học, hướng dẫn các em có thói quen sinh hoạt lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, phòng chống cận thị và béo phì. Bên cạnh đó, hành động này còn yêu cầu đưa tình hình sức khỏe vào việc tính điểm của nhà trường, kết hợp đặc điểm độ tuổi của học sinh, tổ chức thi cho các em học sinh bằng nhiều hình thức, đưa môn giáo dục thể chất vào việc thử đánh giá trình độ học tập của cấp học sinh phổ thông trung học. Từ năm 2022 đến năm 2030, tỷ lệ xuất sắc đạt tiêu chuẩn sức khỏe thể chất học sinh quốc gia lần lượt đạt 50% và trên 60%, tỷ lệ cận thị tổng thể của trẻ em và thanh thiếu niên Trung Quốc mỗi năm được giảm hơn 0,5%, tỷ lệ cận thị phát hiện mới giảm rõ rệt.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập