Vũ Minh

Tân Cương hoàn thành toàn diện Nhiệm vụ di dời tái định cư xóa đói giảm nghèo—gần 170 nghìn người dân vui mừng dọn vào nhà ở mới

09-12-2019 16:07:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trước thềm mùa đông, đợt người dân chăn nuôi nghèo khó cuối cùng đã di dờ từ vùng núi cao nguyên và vùng sâu sa mạc đến định cư tại các vùng ốc đảo, đồng bằng, dọn vào nhà ở mới an toàn do nhà nước và chính quyền địa phương trợ cấp. Như vậy, Tân Cương, Trung Quốc đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ di dời tái định cư xóa đói giảm nghèo, có 40.146 gia đình, 169,4 nghìn người dân vui mừng dọn vào nhà ở mới.

图片默认标题_fororder_timg (2)

Chính quyền địa phương còn thông qua các biện pháp như thu hút doanh nghiệp vào địa phương kinh doanh, khuyến khích người dân làm việc, khởi nghiệp để các gia đình di dời tái định cư có cuộc sống ổn định và có thể làm giàu. Tại khu định cư A-ke-ta-shi, đã thu hút 7 nhà máy vào kinh doanh, cung cấp 4.000 việc làm, mỗi gia đình ít nhất có 1 người có công tác ổn định.

Hiện nay, xã Đồng Hương đã hoàn thành xây dựng một chợ buôn bán nông sản phẩm có 102 gian và 98 cửa hàng, cung cấp cho các gia đình tái định cư kinh doanh.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập