Duy Hoa

Vì sao một số phương tiện truyền thông phương Tây giả câm giả điếc trước phim tài liệu liên quan đến Tân Cương?

08-12-2019 17:31:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Đài Truyền hình Quốc tế Trung Quốc (CGTN) thuộc Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc phát sóng hai bộ phim tài liệu bằng tiếng Anh về chống khủng bố tại Tân Cương, thể hiện những tổn hại do chủ nghĩa khủng bố bạo lực và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo mang lại cho Tân Cương, vạch trần các tội ác rùng rợn của tổ chức khủng bố “Phong trào Hồi giáo Đông Tuốc-ki-xtan” gây nên tại Tân Cương. Hai bộ phim tài liệu này đã được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội Trung Quốc và nước ngoài. Nhiều cư dân mạng nước ngoài cảm thán rằng: Chẳng lẽ hành vi khủng bố bạo lực đẫm máu này là nhân quyền mà Chính phủ Mỹ muốn bảo vệ hay sao? Tổ chức khủng bố thảm sát người dân vô tội mới là chân tướng của các vụ việc tại Tân Cương!

Khuyến cáo một số người phương Tây hãy nhận rõ hiện thực, đừng cứ khăng khăng đi trên con đường bôi nhọ Tân Cương, nếu không, sẽ truyền đi tín hiệu sai lầm cho chủ nghĩa khủng bố, cuối cùng có một ngày gieo gió gặt bão!

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập