Duy Hoa

Khuyến cáo Mỹ đừng làm chướng ngại vật cho đấu tranh chống khủng bố quốc tế nữa!

07-12-2019 11:39:56(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/12, Đài chúng tôi đăng bài bình luận nhan đề “Khuyến cáo Mỹ đừng làm chướng ngại vật cho đấu tranh chống khủng bố quốc tế nữa!”.

图片默认标题_fororder_timg

Bài bình luận viết, mới đây, Mỹ ngang nhiên thông qua cái gọi là “Đạo luật chính sách nhân quyền Uây-ua năm 2019”, bôi nhọ một cách ráo riết những nỗ lực chống khủng bố và loại bỏ cực đoan hóa của Trung Quốc, tấn công ác ý chính sách quản lý Tân Cương của Chính phủ Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và nghiên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế. Cái gọi là “đạo luật” bộc lộ đầy đủ tiêu chuẩn kép của Mỹ trên vấn đề chống khủng bố và âm mưu mượn cớ “nhân quyền” can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, truyền tín hiệu sai lầm nghiêm trọng đến thế lực bạo lực và khủng bố, vấp phải sự phản đối kiên quyết của nhân dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.

Bài bình luận chỉ rõ, những năm qua, hành vi bỉ ổi mượn cớ “nhân quyền” chà đạp nhân quyền, thực thi chủ nghĩa bá quyền của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trí của nhân dân thế giới. Điều xấu xa hơn là, Mỹ đeo “kính màu” trên vấn đề chống khủng bố, đảo lộn trắng đen, phá hoại nghiêm trọng hợp tác quốc tế về chống khủng bố.

Bài bình luận nhấn mạnh, vấn đề liên quan đến Tân Cương hoàn toàn không phải là vấn đề nhân quyền, dân tộc và tôn giáo, mà là vấn đề chống bạo lực, khủng bố và chống chia rẽ. Khuyến cáo Mỹ lập tức đình chỉ hành vi xấu xa mượn cớ vấn đề Tân Cương can thiệp công việc nội bộ Trung Quốc, thiết thực từ bỏ tiêu chuẩn kép, làm nhiều việc có lợi cho chống khủng bố cực đoan, tăng cường hợp tác chống khủng bố. Đừng làm chướng ngại vật cho đấu tranh chống khủng bố quốc tế nữa!

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập