Mẫn Linh

Trung Quốc tuyên bố biện pháp trừng phạt đáp lại hành vi vô lý của Mỹ

03-12-2019 14:34:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Mỹ mới đây khăng khăng ký cái gọi là “Dự luật nhân quyền và dân chủ Hồng Công” thành đạo luật, ngày 2/12, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã tuyên bố các biện pháp trừng phạt.

图片默认标题_fororder_中方宣布制裁措施回击美无理行径

 

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, động thái của Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trước hành vi vô lý của Mỹ, Chính phủ Trung Quốc quyết định tạm ngừng xét duyệt đơn xin đến Hồng Công nghỉ ngơi chỉnh đốn của tàu chiến và máy bay Mỹ kể từ cùng ngày, đồng thời thực thi trừng phạt đối với các tổ chức phi chính phủ có sự biểu hiện tồi tệ trong cơn sóng gió sửa đổi dự luật của Hồng Công như “Quỹ Dân chủ quốc gia Mỹ”, “Hiệp hội Dân chủ về vấn đề quốc tế Mỹ”, “Viện Nghiên cứu cộng hòa quốc tế Mỹ”, “Quan sát Nhân quyền”, “Ngôi nhà Tự do”....

Bà Hoa Xuân Oánh nêu rõ, các tổ chức này cần phải trả giá cho hành vi ủng hộ các phần tử chống Trung Quốc, làm rối loạn Hồng Công của mình.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập