Mẫn Linh

Quan chức Hội Chữ thập đỏ quốc tế lên án chính trị hóa viện trợ nhân đạo

03-12-2019 14:36:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/12, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Phran-xê-xcô Rô-ca (Francesco Rocca) cho biết, viện trợ nhân đạo tại Vê-nê-xu-ê-la của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cực kỳ thiếu vốn tài trợ từ cộng đồng quốc tế. Ông lên án việc coi viện trợ nhân đạo là công cụ chính trị, đồng thời cảnh báo rằng, “có người muốn lợi dụng nỗi tuyệt vọng của dân thường để phá hoại sự ổn định quốc gia”.

图片默认标题_fororder_国际红十字官员谴责人道援助政治化

 

 Ông Rô-ca cho biết, tháng 9 năm nay, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế kêu gọi cộng đồng quốc tế gom góp 50 triệu Phrăng Thụy Sĩ dùng cho các hành động viện trợ nhân đạo ở Vê-nê-xu-ê-la, nhưng đến nay chỉ huy động được 10%.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập