Mẫn Linh

Chống lưng bạo lực hại Hồng Công không được lòng người

03-12-2019 14:36:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hơn 5 tháng qua, hoạt động bạo lực phạm pháp quy mô lớn ở Hồng Công không ngừng leo thang, đã đẩy Hồng Công vào cảnh hết sức nguy hiểm, Mỹ đã sắm vai cực kỳ tồi tệ trong đó.

图片默认标题_fororder_《国际锐评》:挺暴祸港不得人心

 

Cái gọi là “Đạo luật về nhân quyền và dân chủ Hồng Công”, núp dưới chiêu bài “nhân quyền” và “dân chủ”, thực chất là chà đạp nhân quyền và dân chủ của người dân Hồng Công, đối đầu với 7,5 triệu người dân Hồng Công.

Quỹ Dân chủ quốc gia Mỹ tài trợ bọn côn đồ trong cơn sóng gió sửa đổi dự luật của Hồng Công, nhiều năm qua tiến hành “cách mạng màu” tại các nơi trên thế giới, từ Vê-nê-xu-ê-la đến U-crai-na, từ Mi-an-ma đến Tuy-ni-di, Li-bi, Ai-cập, Xy-ri, tại hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đều có bóng dáng châm ngòi thổi gió của Quỹ này. Theo thống kê của nhà hoạt động chính trị nổi tiếng Mỹ Kê-vin Di-xơ (Kevin Zeese), riêng năm 2018, Quỹ Dân chủ Quốc gia Mỹ đã tài trợ cho các hành động chống chính phủ ở 19 nước.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập