Thu Nguyệt

Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu năm 2019 khai mạc tại Ma-đrít – Trung Quốc cho rằng nên lập tức chung tay áp dụng hành động thực tế ứng phó biến đổi khí hậu

03-12-2019 15:26:43(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_气候变化会议1

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/12, Hội nghị thành viên ký kết “Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi Khí hậu” lần thứ 25 đã khai mạc tại Ma-đrít, Thủ đô Tây Ban Nha. Tiêu điểm hội nghị lần này là hoàn thành các vấn đề còn lại về thực hiện điều khoản chi tiết “Hiệp định Pa-ri”.

Cùng ngày, tại lễ khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét một lần nữa nhắc nhở các bên, ứng phó biến đổi khí hậu đã đến mức không thể trì hoãn, ông nêu rõ, “Tổ chức Khí tượng thế giới vừa mới công bố số liệu mới nhất cho thấy, nồng độ khí nhà kính CO2 trong khí quyển lập mức kỷ lục. Đất đông vĩnh viễn ở Bắc Cực đang hòa tan, đã sớm hơn 70 năm so với dự báo, tốc độ hòa tan của Nam Cực đã tăng gấp 4 lần so với 10 năm trước”.

图片默认标题_fororder_气候变化会议2

Phó Tổng thư ký Đoàn đại biểu Trung Quốc, Phó vụ trưởng Vụ Khí hậu Bộ Môi trường và Sinh thái Lục Tân Minh tham dự hội nghị biến đổi khí hậu lần này cho biết, hiện nay nhiệm vụ cấp bách nhất là các bên có thể chung tay lập tức thông qua các hành động thực tế để ứng phó biến đổi khí hậu.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập