Mẫn Linh

Bá quyền kiểu Mỹ rốt cuộc sẽ đi vào ngõ cụt lịch sử

01-12-2019 14:35:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, bất chấp Trung Quốc nhiều lần đưa ra phản ứng nghiêm khắc, Mỹ ký cái gọi là “Dự luật về nhân quyền và dân chủ Hồng Công” thành đạo luật, một lần nữa trình diễn trắng trợn chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền kiểu Mỹ trên vũ đài quốc tế, không những gặp phải sự phản đối kiên quyết của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, mà còn có sự phê bình và lên án rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền là đặc trưng chủ yếu nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Các hành vi của Mỹ đã chứng minh đầy đủ rằng, Mỹ đã trở thành nhân tố không ổn định lớn nhất trên thế giới, là hòn đá cản trở sự phát triển hòa bình của thế giới.

Trong hơn 5 tháng Hồng Công xảy ra cơn sóng gió sửa đổi dự luật dẫn độ, bàn tay đen chủ nghĩa bá quyền của Mỹ càng thêm tuỳ tiện làm bậy. Dụng tâm hiểm ác của Mỹ là nhằm phá hoại sự phồn thịnh và ổn định của Hồng Công, làm quấy rối thực tiễn thành công “Một nước hai chế độ”, cản trở tiến trình lịch sử thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Sự thật chứng minh, Mỹ chính là bàn tay đen lớn nhất làm rối loạn Hồng Công!

Cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án hành vi của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ri-áp-cốp mới đây nêu rõ, cái gọi là dự luật liên quan đến Hồng Công của Mỹ là sự can thiệp thô bạo nhất vào công việc nội bộ của một nước, là sự xâm phạm chủ quyền của một quốc gia, Nga kiên quyết lên án dự luật này. Chủ tịch Quỹ Kuhn Mỹ Rô-bớt Kuhn cho rằng, cái gọi là dự luật là có hại cho cả Mỹ, Trung Quốc lẫn thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập