Sảnh Hoa

Lễ hội mua sắm “ngày 11/11” năm 2019 lại mức kỷ lục cao

19-11-2019 15:23:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hôm nay chúng ta cùng trò chuyện về “Ngày 11/11” vừa kết thúc. Trước hết xin hỏi các bạn có biết “Ngày 11/11” là ngày gì không nhỉ? Vâng, chắc các bạn thường xuyên nghe Đài chúng tôi cũng đã tìm hiểu qua ngày này. Ngày mua sắm 11/11 là hoạt động khuyến mại từ năm 2009 của mạng taobao.com hay tmall.com tại Trung Quốc. Hồi đó tổng số thương gia tham gia không nhiều và hoạt động khuyến mại cũng có hạn, nhưng tổng doanh thu lại vượt nhiều so với dự đoán, nên ngày 11/11 đã trở thành ngày cố định khuyến mại quy mô lớn của mạng thương mại điện tử này. Hiện nay, “ngày 11/11” đã trở thành một hoạt động quy mô lớn diễn ra hàng năm trong ngày thương mại điện tử Trung Quốc, đồng thời đã dần dần ảnh hưởng tới ngành thương mại điện tử quốc tế. Vậy, tại sao gọi là ngày chặt tay nhỉ? Đó chính là vì cùng ngày có rất nhiều gian hàng giảm giá, khiến người mua thực sự không kiềm chế nổi nên mua rất nhiều, nhưng sau khi mua xong lại thấy hối hận, nên quyết chí nhất định phải “chặt tay” để lần sau không mua sắm nữa.

图片默认标题_fororder_timg (8)

Lễ hội mua sắm “ngày 11/11” năm 2019 đã khép lại. 1 giờ rạng sáng ngày 11/11, người tiêu thụ trên toàn cầu đã đi vào trạng thái “mua, mua, mua”. Trong số các doanh nghiệp thương mại điện tử Trung Quốc, tổng số kim ngạch tiêu thụ của Tmall đạt 268,4 tỷ Nhân dân tệ, một lần nữa lập mức cao kỷ lục; kể từ ngày 1/11, Công ty JD đã bắt đầu hoạt động khuyến mại “Ngày 11/11”, tính đến 22 giờ 55 phút ngày 11/11, tổng số kim ngạch đặt hàng đã vượt 200 tỷ Nhân dân tệ; tổng lượng đơn đặt hàng qua kênh Công ty Suning đã tăng 76%, tổng lượng tiêu thụ điện thoại di động 5G đã tăng 459%; tổng lượng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại vùng sâu vùng xa của Công ty Pinduoduo đã tăng hơn 220%. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết:

图片默认标题_fororder_timg (7)

“Người dân mua hàng nhiều nhất dịp ‘ngày 11/11’, mỗi năm đều mua rất nhiều đồ vào ‘ngày 11/11’.

“Chính là vì ‘ngày 11/11’ giảm giá mà, mua cho vui’.

“Hàng năm đều mua ít đồ dùng hàng ngày, tất cả đều mua trên mạng”.

“’Ngày 11/11’ năm nay, hoạt động khuyến mại của chúng tôi rất lớn. Như sản phẩm này bình thường bán 68 tệ, giá cả ‘ngày 11/11’ chỉ mất 47 tệ, giá giảm rất lớn. Về mặt lưu thông phân phối, ban phân phối hàng hoá của kho hàng chúng tôi đã làm thêm giờ thức đêm, để đảm bảo tất cả hàng hoá được lưu thông thuận lợi vào ‘ngày 11/11’”.

Lễ hội mua sắm “ngày 11/11” là ngày khuyến mại trên mạng ngày 11/11 năm nay. Là người sáng lập ngày mua sắm “ngày 11/11, tổng kim ngạch hoàn thành giao dịch trên mạng Tmall của Tập đoàn Alibaba hàng năm đều thu hút sự chú ý của các giới trong xã hội. Tính đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/11, tổng kim ngạch hoàn thành giao dịch trong ngày 11/11 của mạng Tmall đã lên tới 268,4 tỷ Nhân dân tệ, lập mức cao kỷ lục. Dữ liệu lớn cho thấy, về mặt “mua hàng trên toàn cầu” của người tiêu dùng, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a và Đức là những quốc gia và khu vực được hoan nghênh nhất, sản phẩm được hoan nghênh nhất là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, mặt nạ, sữa bột trẻ sơ sinh, mỹ phẩm bôi mặt và công cụ dưỡng da,v.v.. Đằng sau sự tăng vọt của dữ liệu là sự ủng hộ to lớn của công nghệ. Chủ tịch và Giám đốc Tập đoàn Alibaba Trương Dũng cho biết:

图片默认标题_fororder_timg

“Tôi quan tâm nhất không phải con số tiêu thụ, mà là điểm cao nhất của công nghệ chúng tôi, có thể xử lý bao nhiều đơn đặt hàng vào một giây, không có trường hợp tính sai tiền, cũng không xảy ra trường hợp gửi sai hàng hoá. Như vậy mới có thể đảm bảo cả quá trình thương mại được vận hành suôn sẻ. Vì chúng ta có thể biến những điều không thể nào thực hiện thành hiện thực bằng kỹ thuật, mới có thể khiến sự phát triển thương mại số hoá hôm nay thành nhận thức chung của cả xã hội”.

Phóng viên chú ý đến, dữ liệu lớn của Công ty Alibaba năm nay còn đã công bố tình hình dữ liệu Lazada. Tỷ lệ chiếm hữu thị trường của công ty này tại Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a đứng hàng đầu, là mặt bằng thương mại điện tử lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Dữ liệu cho thấy, các hàng hoá mẹ và trẻ sơ sinh, điện thọai di động và máy tính bảng, đồ điện gia dụng đã nhận được sự hoan nghênh của đông đảo người tiêu dùng địa phương. Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Hợp tác kinh tế thương mại quốc tế của Bộ Thương mại Trung Quốc Chu Mật nêu rõ, Lễ hội mua sắm lần này đã xuất hiện đà phát triển đa nguyên trên thị trường hải ngoại.

图片默认标题_fororder_timg (10)

“Về thương mại nước ngoài, tôi thấy một số nước khác như Anh năm nay  phát triển rất nhanh, kể cả tốc độ tăng trưởng năm nay của Niu Di Lân cũng  vượt Ô-xtrây-li-a. Điều này chứng tỏ thương mại đối ngoại của Trung Quốc, nhất là việc triển khai thương mại đối ngoại qua thương mại điện tử xuyên biên giới đã có một số thay đổi”.

Ngoài mở rộng thị trường ở hải ngoại, Lễ hội mua sắm “ngày 11/11” cũng đã tiếp tục tăng cường sức mua của người Trung Quốc. Tại Công ty JD, doanh nghiệp thương mại điện tử lớn khác, dữ liệu cho thấy, kích cỡ các sản phẩm tivi ngày một lớn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiển thị mới được người dân yêu thích. Từ ngày 1-10/11, tổng kim ngạch hoàn thành giao dịch của các sản phẩm tivi kích cỡ hơn 70 inch tăng hơn 400%, tổng kim ngạch hoàn thành giao dịch của tivi trí tuệ nhân tạo chiếm hơn 85%. Ngoài ra, các sản phẩm điện gia dụng được bán chạy, xuất hiện đà cao cấp hóa rõ rệt. Tổng kim ngạch hoàn thành giao dịch của các sản phẩm thiết bị làm đẹp cao cấp với giá hơn 2000 tệ tăng hơn 170% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch hoàn thành giao dịch ghế mát-xa gấp hai lần so với cùng kỳ.

Năm nay cũng là “ngày 11/11” đầu tiên sau khi Công ty Suning hoàn thành bố cục bán lẻ. Dữ liệu cho thấy, trong “ngày 11/11”, tổng số đơn đặt hàng trên toàn kênh của Công ty Suning tăng 76%, tỷ lệ hoàn thành lưu thông phân phối hàng hoá của Công ty Suning đạt 99,6%, tổng lượng thanh toán di động tăng 139% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, năm nay, Công ty Pinduoduo rất khiêm tốn. Cho dù chưa công bố tổng kim ngạch tiêu thụ cụ thể, nhưng Công ty Pinduoduo cho biết, họ đã cung cấp dịch vụ cho hơn 480 triệu người tiêu dùng, chủ yếu đến từ các thành phố cấp ba, bốn, năm. Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ của các sản phẩm nông nghiệp tại vùng sâu vùng xa đã vượt 220%, những sản phẩm này do người tiêu dùng thành phố tuyến 1 và 2 mua vào.

So với các lĩnh vực khác, tổng kim ngạch bán lẻ trên mạng của Trung Quốc tăng trưởng ổn định. Dữ liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, trong 3 quý đầu năm nay, tổng kim ngạch bán lẻ trên mạng của Trung Quốc đã đạt 7320 tỷ Nhân dân tệ, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng kim ngạch bán lẻ trên mạng của các hàng hoá thực tăng 20,5% so với cùng kỳ, tỷ lệ đóng góp của tăng trưởng tổng kim ngạch bán lẻ các sản phẩm tiêu dùng xã hội vượt 40%.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập