Hải Vân

Buổi hòa nhạc cá nhân tại Bắc Kinh của “Chim sơn ca” Việt Nam Đỗ Tố Hoa

19-11-2019 19:35:16(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1

Sáng ngày 12/11, Bắc Kinh đang vào đầu đông, thời tiết đang se lạnh, nhưng trong nhà hát lớn của trường Học viện Âm nhạc Trung Quốc, không khí lại rất ấm áp, khán giả đang bị cuốn hút bởi giọng hát trong trẻo và ngọt ngào của ca sĩ trẻ Việt Nam Đỗ Tố Hoa, được mệnh danh là chim sơn ca Việt Nam. 

Tố Hoa đang theo học lớp nghiên cứu sinh khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Trung Quốc, đây là buổi hòa nhạc cá nhân đầu tiên của cô tại học viện, cô đã trình bày 12 bài hát Trung Quốc, Việt Nam và châu Âu, chất giọng thanh cao, trong trẻo và ngọt ngào cũng như khả năng thể hiện của cô đã chiếm được cảm tình của khán giả tại hiện trường trong đó có nữ ca sĩ giọng cao nổi tiếng của Trung Quốc Ngô Bích Hà, và giáo sư hướng dẫn thanh nhạc của Tố Hoa. Cô Hà đã đánh giá cao phần trình diễn của Tố Hoa. Cô nói:

“Tố Hoa có tài năng biểu diễn, sức cảm nhận âm nhạc, khả năng điều khiển âm nhạc của cô rất tốt, chất giọng rất hay, rất đẹp, Hoa cũng rất nhiệt tình, rất cố gắng, thẩm mỹ âm nhạc, sức tưởng tượng âm nhạc, khả năng hiểu biết về tác phẩm, sức thể hiện âm nhạc ... đều rất tốt.”

图片默认标题_fororder_3

Đỗ Tố Hoa là ca sĩ trẻ Việt Nam đầy hứa hẹn. Hoa được hưởng xuất học bổng toàn phần của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc-ASEAN từ năm 2012 đến năm 2017, sau khi tốt nghiệp Cử nhân khoa Thanh nhạc Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, năm 2018, Đỗ Tố Hoa lại được hưởng xuất học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc, và theo học với giáo sư thanh nhạc và là nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Ngô Bích Hà của Học viện âm nhạc Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Bài hát “Uông Ngưng Mi” là bài hát trong bộ phim Hồng Lâu Mộng phiên bản năm 1986 mà mọi người khá quen thuộc. Đây là bài hát rất khó thể hiện, nhưng Tố Hoa đã thể hiện rất hay, là một người nước ngoài, cô phát âm chuẩn xác, chất giọng trong trẻo, truyền cảm, khán giả Trung Quốc tại hiện trường không ngờ một ca sĩ nước ngoài có thể thể hiện bài hát Trung Quốc truyền cảm như vậy.

Khi Tố Hoa thể hiện bài dân ca quan họ Bắc Ninh “Qua cầu gió bay”, khán giả Trung Quốc tại hiện trường đều rất thích và rất có cảm tình với dân ca Việt Nam. Khi nói đến những đặc điểm của dân ca Trung Quốc và dân ca Việt Nam, giáo sư Ngô Bích Hà cho rằng dân ca hai nước Trung Quốc và Việt Nam cũng có một số điểm tương đồng, văn hóa hai nước có thể học hỏi và tham khảo lẫn nhau.

“Trung Quốc đất rộng bao la với 56 dân tộc, loại hình dân ca rất phong phú, có những tỉnh, khu tự trị ở miền nam Trung Quốc giáp ranh với Việt Nam, dân ca những vùng này có đặc điểm ngôn ngữ, phong cách âm nhạc gần giống nhau, về phần thính giác, thẩm mỹ, thì người Trung Quốc cũng rất dễ tiếp nhận, về ngôn ngữ thì phải học tập lẫn nhau. Ca khúc Việt Nam rất nhẹ nhàng, dân ca Trung Quốc cũng vậy, có phần cao vút, mạnh mẽ, chất phác. Giao lưu văn hóa không có biên giới, nên học hỏi và tham khảo lẫn nhau.”

图片默认标题_fororder_2

Cô giáo Ngô Bích Hà cho biết, hiện cô và Đỗ Tố Hoa cũng như một số nhạc sĩ Trung Quốc đang có dự án chuyển ngữ một số bài hát Việt Nam sang tiếng Trung, giới thiệu bài hát Việt Nam với người Trung Quốc, mong có thể làm nhiều công việc giao lưu văn hóa giữa hai nước, giúp nhân dân hai nước hiểu biết hơn nữa. Cô giáo Ngô Bích Hà nói:

“Hiện chúng tôi đang xây dựng dự án cải biên một số dân ca Việt Nam, chuyển lời thành tiếng Trung, giới thiệu cho khán thính giả Trung Quốc. Chúng tôi mời nhạc sĩ nổi tiếng Trung Quốc cải biên lại, về phần âm nhạc thì không khó lắm, khó nhất là ở chuyển thể ngôn ngữ, làm sao thể hiện hết được tinh thần nhân văn của dân ca Việt Nam, đồng thời lại thích hợp hát bằng tiếng Trung, vì nó đòi hỏi giai điệu phải phù hợp ngữ pháp, lại không mất đi phần hồn của bài hát, không mất sức tưởng tượng của bài hát, đó là điểm khó nhất. Chúng tôi mong làm nhiều công việc giao lưu văn hóa giữa hai nước.”

Đây là buổi hòa nhạc cá nhân đầu tiên của ca sĩ Đỗ Tố Hoa trong thời gian theo học nghiên cứu sinh tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc, theo cô giáo Ngô Bích Hà, buổi hòa nhạc này rất thành công, Tố Hoa có năng khiếu ca hát, được ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật trên mảnh đất quê hương Việt Nam, sau đó lại được tiếp tục hun đúc và đào tạo tại Trung Quốc, tin rằng dưới sự nỗ lực chung của thầy lẫn trò, sự nghiệp nghệ thuật ca hát của cô sẽ ngày càng vươn xa.

Khi nói đến các thầy cô hướng dẫn ca hát của hai nước Trung-Việt, Ca sĩ Đỗ Tố Hoa rất xúc động và rơm rớm nước mắt, vì cô biết, những thành tích mà mình đạt được không thể tách rời với sự tận tâm hướng dẫn của các thầy cô Trung Quốc và Việt Nam. Nguyện vọng của Tố Hoa là làm nhịp cầu văn hóa hai nước Trung-Việt.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập