Hải Vân

5 điểm sáng trong chuyến thăm Hy Lạp, Bra-xin của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

12-11-2019 15:30:50(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10/11 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Hy Lạp và đến Bra-xin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 11 diễn ra tại Bra-xi-li-a. Đây là chuyến thăm nước ngoài lần thứ 7 của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay, cũng là một hoạt động ngoại giao quan trọng hướng tới châu Âu, hướng tới thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.

图片默认标题_fororder_tap1

Lịch trình của chuyến thăm lần này rất dày đặc, kết hợp hội đàm song phương và đa phương, hoạt động phong phú đa dạng. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình có những điểm sáng gì? Sẽ có ảnh hưởng gì? Trong chương trình “Kể chuyện Tập Cận Bình” hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn: 5 điểm sáng trong chuyến thăm Hy Lạp, Bra-xin của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

1. Chuyến thăm Hy Lạp sau 11 năm, dẫn dắt quan hệ song phương nâng cấp hơn nữa

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Hy Lạp từ ngày 10-12/11. Đây là chuyến thăm Hy Lạp của Chủ tịch nước Trung Quốc sau 11 năm, có ý nghĩa lịch sử kế thừa truyền thống, mở ra tương lai cho phát triển quan hệ Trung Quốc-Hy Lạp.

“Đây sẽ là một chuyến thăm có ý nghĩa cột mốc”. Nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Hy Lạp La Lâm Tuyền cho biết, trong những năm qua, quan hệ Trung Quốc-Hy Lạp có xu hướng phát triển tốt đẹp. Tháng 5 năm nay, Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos thăm chính thức Trung Quốc, nguyên thủ hai nước thực hiện cuộc thăm viếng lẫn nhau trong năm, chính là sự thể hiện tốt nhất cho phát triển trình độ cao quan hệ Trung Quốc-Hy Lạp.

图片默认标题_fororder_tap2

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tổ chức hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Hai bên sẽ ra tuyên bố chung về tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phác họa bức tranh xanh về phát triển quan hệ song phương, chứng kiến lễ ký văn bản hợp tác liên chính phủ như đầu tư, giáo dục v.v cũng như thoả thuận thương mại trong các lĩnh vực cảng biển, tài chính, năng lượng v.v.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Âu Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc Thôi Hồng Kiến bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ nâng cao toàn diện trình độ giao lưu hợp tác song phương, thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

图片默认标题_fororder_hy lap

2. Cùng đề xướng đối thoại giữa các nền văn minh, mở rộng giao lưu và tương tác văn hóa

Trong chuyến thăm Hy Lạp của Chủ tịch Tập Cận Bình, lãnh đạo hai nước Trung Quốc-Hy Lạp còn sẽ tiến hành giao lưu tương tác văn hóa, cùng đề xướng đối thoại giữa các nền văn minh.

Nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Hy Lạp La Lâm Tuyền cho biết, là cội nguồn và kế thừa nền văn minh cổ phương Đông và phương Tây, hai nước Trung Quốc và Hy Lạp có thể cung cấp trí tuệ và gợi ý trong việc ứng phó các vấn đề và thách thức của thế giới ngày nay, thúc đẩy kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. “Nền văn minh Trung Hoa và nền văn minh Hy Lạp đều không ngừng phát triển, tiến bộ trong bao trùm, hấp thu lẫn nhau”.

Tháng 5 năm nay, trong thời gian ở thăm Trung Quốc và tham dự Hội nghị Đối thoại giữa các nền văn minh châu Á, Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos đánh giá cao quan điểm văn minh thế giới, sáng kiến cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” và kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất.

Chuyên gia cho biết, chuyến thăm lần này sẽ thể thiện sự tôn trọng và đánh giá cao của nền văn minh Trung Hoa lâu đời đối với nền văn minh Hy Lạp cổ kính, phát huy vai trò dẫn dắt nhằm thúc đẩy nền văn minh các nước trên thế giới triển khai đối thoại bình đẳng, giao lưu và tham khảo lẫn nhau, gợi ý cho nhau.

图片默认标题_fororder_a-ten

3. Lần thứ hai thăm châu Âu trong năm, làm phong phú nội hàm hợp tác Trung Quốc-châu Âu

Chuyến thăm Hy Lạp của Chủ tịch Tập Cận Bình là chuyến thăm châu Âu sau chuyến thăm cấp nhà nước tới I-ta-li-ta, Ma-rốc, Pháp. Chuyên gia cho biết, chuyến thăm lần này chú trọng các nước và khu vực, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với ngoại giao châu Âu, sẽ tiếp thêm sức sống mới cho cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”.

Hy Lạp vừa là thành viên “hợp tác 17+1”, cũng là thành viên Liên minh châu Âu và Khu vực đồng ơ-rô. Danh tính đa nguyên của Hy Lạp khiến ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình vượt phạm trù của quan hệ song phương. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Âu Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc Phạm Hồng Kiến cho biết.

Tháng 4 năm nay, Hy Lạp trở thành thành viên chính thức của cơ chế hợp tác Trung Quốc-các nước Trung-Đông Âu, “Hợp tác 16+1” mở rộng thành “Hợp tác 17+1”. Hy Lạp cũng là nước Liên minh châu Âu tương đối sớm ký văn bản hợp tác liên chính phủ “Một vành đai, một con đường” với Trung Quốc, dự án cảng Piraeus đã trở thành dự án đầu tàu trong hợp tác cùng xây dựng “một vành đai, một con đường”.

Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc Trần Phượng Anh cho rằng, Hy Lạp là điểm giao thoa của Con đường Tơ lụa trên bộ và Con đường Tơ lụa trên biển. Chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển chất lượng cao cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, thúc đẩy kết nối giữa Trung Quốc và châu Âu, thực hiện hợp tác cùng thắng.

图片默认标题_fororder_cang

4. Thăm Bra-xin, lần thứ 5 đặt chân lên châu Mỹ La-tinh

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nước Nhóm BRICS tại Bra-xin, Chủ tịch Tập Cận Bình còn tổ chức hội đàm với Tổng thống Bra-xin Jair Bolsonar và chứng kiến lễ ký văn bản hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Đây sẽ là cuộc tương tác hơn nữa giữa nguyên thủ hai nước trong một tháng. Tổng thống Bra-xin Jair Bolsonar  thăm cấp nhà nước Trung Quốc từ ngày 24-26/10, lãnh đạo hai nước đã đạt được nhận thức chung quan trọng về tiếp tục thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Bra-xin phát triển bền vững vào chiều sâu, đã định hướng cho tăng cường kết nối chiến lược, mật thiết hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực giữa hai nước.

Đại sứ Trung Quốc tại Bra-xin Dương Vạn Minh bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Bra-xin của Chủ tịch Tập Cận Bình chắc chắn sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai nước, góp phần nâng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Bra-xin lên tầm cao mới.

Bên cạnh đó, chuyến thăm  Bra-xin lần này cũng là lần thứ 5 Chủ tịch Tập Cận Bình đặt chân lên châu Mỹ La-tinh kể từ năm 2013. Chuyên gia cho biết, tuy Trung Quốc và các nước châu Mỹ La-tinh cách xa môn trùng, nhưng có quan hệ giao lưu lâu đời, có tình hữu nghị với nhau. Trong những năm qua, quan hệ Trung Quốc-châu Mỹ La-tinh thực hiện phát triển vượt bậc, hợp tác trong các lĩnh vực được thúc đẩy toàn diện. Tin rằng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy con thuyền “cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc-châu Mỹ La-tinh” đi vào hành trình mới.

 

5. Thúc đẩy hợp tác các nước Nhóm BRICS, chủ trương Trung Quốc đáng ghi nhận

Hội nghị Thượng đỉnh các nước Nhóm BRICS sẽ diễn ra tại Bra-xi-li-a từ ngày 13-14/11. Lúc đó, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại lễ bế mạc Diễn đàn Doanh nghiệp các nước BRICS, một loạt hoạt động như hội nghị kín, hội nghị mở rộng, hội nghị đối thoại giữa nhà lãnh đạo các nước Nhóm BRICS và Hội đồng Doanh nghiệp các nước nhóm BRICS và Ngân hàng Phát triển mới v.v. Trung Quốc sẽ trình bày quan điểm và chủ trương gì về hợp tác nhóm BRICS thu hút sự chú ý của mọi người.

Hiện nay, tình hình quốc tế đứng trước thay đổi trăm năm không gặp, thị trường mới nổi và các nước đang phát triển với đại diện là nhóm BRICS lần lượt trỗi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình đa cực hóa thế giới. Quan niệm hợp tác “BRICS+” xác lập trong Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 9 tại Hạ Môn sẽ có càng nhiều thị trường mới nổi và nước đang phát triển được hưởng hoa hồng của “BRICS”. Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc Trần Phượng Anh cho biết.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Âu Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc Thôi Hồng Kiến cho rằng, trước sức ép kinh tế toàn cầu đi xuống không giảm, chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ ngóc đầu dậy, ngày càng nhiều nước sẽ hướng tầm mắt vào hợp tác các nước nhóm BRICS, mong đề xuất càng nhiều “phương án BRICS”, cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương, tiếp thêm năng lượng tích cực cho phồn vinh và phát triển của thế giới.

 

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập