Nam Dương

Kể chuyện Tập Cận Bình: Cuộc gặp sau 6 ngày, đối thoại xuyên nghìn năm

11-11-2019 16:03:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_xijinping2

图片默认标题_fororder_xijinping1

  Trong Nhà triển lãm quốc gia Hy Lạp tại Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis vừa đi vừa tham quan. Tại A-ten, dọc hai bên đường gần Phủ Tổng thống và Phủ Thủ tướng Hy Lạp đã treo cờ hai nước Trung Quốc và Hy Lạp để đón chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình.

 图片默认标题_fororder_xijinping8

Ngày 10/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới A-ten, tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước Hy Lạp. Đây là chuyến thăm Hy Lạp sau 11 năm của Chủ tịch Trung Quốc có ý nghĩa lịch sử kế thừa truyền thống, mở ra tương lai cho quan hệ Trung Quốc – Hy Lạp, cũng sẽ tiếp thêm động lực mới cho phát triển quan hệ Trung Quốc – Liên minh châu Âu và hợp tác xây dựng “Một vành đai, một con đường”.

  - Thực hiện chuyến thăm lẫn nhau trong một tuần, Chủ tịch Tập Cận Bình coi đây là “gần gũi”

  图片默认标题_fororder_xijinping6

“Trung Quốc và Hy Lạp đều là nước cổ văn minh, giao lưu hữu nghị hai nước có bề dày lịch sử, hai nước có cảm giác gần gũi tự nhiên”. Ngày 14/5/2019, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết như vậy tại cuộc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos đến thăm Bắc Kinh.

  图片默认标题_fororder_xijinping4

“Lãnh đạo hai nước thực hiện chuyến thăm lẫn nhau trong thời gian chưa đến một tuần, điều này rất hiếm thấy. Đây cũng là thời điểm nổi bật trong cuộc giao lưu giữa hai nước”. Thứ tưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết, “Tôi rất hân hạnh được tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Pavlopoulos tham quan Nhà triển lãm Hy Lạp. Chủ tịch Tập Cận Bình khen ngợi những sản phẩm nghệ thuật trong nhà triển lãm như vàng bạc đá quý ‘Hoa quả và biểu tượng’ và Triển lãm điêu khắc nghệ thuật ‘5000 năm văn minh Hy Lạp’, đồng thời Chủ tịch Tập Cận Bình chú ý đến rượu vang của Hy Lạp tại nhà triển lãm”.

 图片默认标题_fororder_xijinping5

“Tôi cảm thấy Hy Lạp và Trung Quốc rất ‘gần gũi’. Chúng ta không những có ‘văn hóa chia sẻ’ và ‘nghệ thuật chia sẻ’, điều quan trọng hơn là, chúng ta có ‘tương lai chia sẻ’ ”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết, “Chúng tôi rất vui mừng và hân hành có thể thể hiện sự nhiệt tình và hiếu khách nổi tiếng của người Hy Lạp trước Chủ tịch Tập Cận Bình tại A-ten.”

 图片默认标题_fororder_xijinping7

Giao lưu cấp cao mật thiết là sự thể hiện “gần gũi” giữa hai nước. Nguyên thủ hoặc người đứng đầu Chính phủ Hy Lạp đã tham dự các hoạt động như Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2 diễn ra vào tháng 4 năm nay, Cuộc Đối thoại Văn minh châu Á diễn ra vào tháng 5 và Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 2 diễn ra tháng này.

  - 10 năm mài sắt, cảng biển được Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu “dốc sức xây dựng” rất bận rộn

 

图片默认标题_fororder_xijinping11

“Trung Quốc và Hy Lạp cần phải dốc sức xây dựng Cảng Piraeus thành cảng trung chuyển công-ten-nơ, tiền trạm liên vận đường bộ và đường biển, trung tâm phân phối logistích quốc tế của khu vực Địa Trung Hải, phát huy vai trò điểm dựa quan trọng cho tuyến nhanh đường bộ và đường biển Trung Quốc – châu Âu và xây dựng “Một vành đai, một con đường”. Ngày 13/5/2017, Chủ tịch Tập Cận Bình nói như vậy khi tiếp Thủ tướng Hy Lạp lúc đó Alexis Tsipras đến dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2 tại Bắc Kinh.

  图片默认标题_fororder_xijinping10

“10 năm trước, Cảng công-ten-nơ Piraeus không bận rộn như bây giờ, lúc đó chỉ có 12 cần cẩu bốc xếp cũ màu vàng. 19 cần cẩu bốc xếp hiện đại màu xanh này đều do Công ty Vận tải biển Trung Viễn Trung Quốc xây dựng. Nhân viên mặc áo an toàn đang làm việc tại bến cảng đã cho biết như vậy.

  Kể từ bước vào cổng của Cảng công-ten-nơ Piraeus, nhân viên làm việc đã lưu ý mọi người rằng, “cảng này rất bận rộn, nhất định phải chú ý an toàn”. Các loại xe như xe tải công-ten-nơ, xe bốc xếp đi lại tại cảng Piraeus, bốc xếp và vận chuyển hàng hóa .

  图片默认标题_fororder_xijinping12

Hy Lạp là nút giao thông trên Con đường Tơ lụa trên bộ và Con đường Tơ lụa trên biển. Cảng Piraeus là cảng lớn nhất Hy Lạp được coi là “cửa Nam” của châu Âu. Dự án Cảng Piraeus của Công ty Vận tải biển Trung Viễn Trung Quốc là mẫu mực trong hợp tác “Một vành đai, một con đường” Trung Quốc – châu Âu.

  “Khi các nước trên thế giới đều cho rằng Hy Lạc không có giá trị đầu tư, doanh nghiệp Trung Quốc vẫn mạnh dạn đầu tư trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Hy Lạp, Cảng Piraeus là một hình mẫu thành công”. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 2 đã kể lại câu chuyện hồi sinh của Cảng Piraeus.

  Hiện nay, Cảng Piraeus năm 2018 xếp thứ 32 trên thế giới thay vì xếp thứ 93 trong năm 2010 về lượng bốc xếp. Dựa vào Cảng Piraeus, Công ty Vận tải biển Trung Viễn Trung Quốc còn khai thông “tuyến nhanh đường bộ và đường biển Trung Quốc – châu Âu” trong chuyến tàu chuyên tuyến Trung Quốc – Trung-Đông Âu xuất phát từ Cảng Piraeus, rút ngắn 7-10 ngày thời gian vận chuyển so với tuyến đường truyền thống. Dự án Cảng Piraeus đóng góp trực tiếp hơn 600 triệu ơ-rơ cho kinh tế Hy Lạp.

  - Hòa tấu 5000 năm – Nền văn minh phương Đông và phương Tây cùng ngân vang trên thế giới

  图片默认标题_fororder_xijinping3

“Tôi từng thăm nhiều nơi trên thế giới, điều thu hút tôi nhất chính là sự khác biệt giữa các nền văn minh”. Ngày 15/5/2019, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Cuộc Đối thoại văn minh châu Á diễn ra ở Bắc Kinh

  MC Phi-li của Đài Truyền hình quốc gia Hy Lạp cho biết, “Mấy hôm nay, chúng tôi đều chuẩn bị đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Các chương trình đặc biệt về chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đã chuẩn bị sẵn sàng.”

  图片默认标题_fororder_xijinping9

Để chào đón chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, Đài Truyền hình quốc gia Hy Lạp từ ngày 8-11/11 đã phát sóng bộ phim tài liệu 3 tập “Phương lược quản lý đất nước của Chủ tịch Tập Cận Bình”, bà Phi-li là người dẫn chương trình trong lễ công chiếu bộ phim này ngày 1/11.

  Bà Phi-li cho biết, “Tôi cho rằng người Hy Lạp sẽ thích thú đối với bộ phim tài liệu này, bộ phim đã kể về sự năng động của một nước, đi lên phồn thịnh của kinh tế Trung Quốc, thể hiện trình độ hiện đại hóa của Trung Quốc, văn hóa và cuộc sống của người dân bình thường Trung Quốc, rất thú vị. Nền văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh cổ xưa nhất, chúng tôi mong đợi có càng nhiều triển lãm và chương trình về văn hóa Trung Quốc.”

图片默认标题_fororder_xijinping13

  Cựu Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Lydia cho biết, “Hy Lạp và Trung Quốc cách xa muôn trùng, nhưng tạo sao hai nước gần gũi như vậy về mặt văn hóa? Bởi vì hai nước cổ văn minh có những từng trải giống nhau, có bề dạy lịch sử, đặt nền tảng giao lưu; vì chúng ta tôn trọng lẫn nhau, có hứng thú nồng nàn từ đáy lòng đối với nền văn minh của đối phương. Chúng ta thưởng thức, chia sẻ và giao lưu văn hóa lẫn nhau, chứ không phải tẩy chay, coi nhẹ thậm chí đối đầu.”

 

图片默认标题_fororder_xijinping15

Những năm gần đây, giao lưu văn hóa và đối thoại văn minh giữa Trung Quốc và Hy Lạp dồn dập, nhà bảo tàng hai nước trao đổi triển lãm đã trở thành công việc bình thường, các đoàn thể văn nghệ trao đổi dồn dập và có nhiều cuộc biểu diễn tại nước đối phương, các trường đại học và đoàn thể xã hội giao lưu mật thiết, hai nước còn cùng đề xuất tổ chức Diễn đàn Nước cổ văn minh.

 图片默认标题_fororder_xijinping14

Tại Cảng Piraeus, vì nhiều công nhân viên chức muốn học tiếng Trung, Cảng Piraeus và Học viện Khổng Tử phối hợp tổ chức lớp dạy tiếng Trung, giao lưu nhân văn giữa phương Đông và phương Tây ngày càng sâu rộng.

  Cựu Phó Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Homer của Hy Lạp, ông Dimitris cho biết, “Các Nhà thầy phương Đông và các Tiên triết phương Tây đã tạo dựng tư tưởng của chúng ta trong lịch sử văn minh hàng nghìn năm, cho đến bây giờ vẫn đoàn kết chúng ta trên Con đường Tơ lụa.”

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập