Mẫn Linh

Ngoại trưởng Nga: Giữ lại Thỏa thuận hạt nhân I-ran phù hợp lợi ích của các bên

09-11-2019 14:48:30(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-0011350

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/11, Ngoại trưởng Nga La-vrốp cho biết, giữ lại “Chương trình hành động toàn diện chung”, tức Thỏa thuận hạt nhân I-ran phù hợp lợi ích của các bên.

Truyền thông Nga ngày 8/11 dẫn lời nói của ông La-vrốp cho biết, mặc dù Mỹ đã áp dụng hành động không thể chấp nhận như mọi người đều biết, nhưng Thỏa thuận hạt nhân I-ran không mất đi ý nghĩa. Thỏa thuận này đủ để khiến Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế loại bỏ sự nghi ngờ đối với I-ran, khiến vấn đề I-ran trở nên minh bạch trên chừng mực lớn nhất, đồng thời công nhận quyền lợi của nước này trong phát triển công nghệ liên quan vì mục đích hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.

Tháng 5 năm nay, I-ran tuyên bố chấm dứt một số điều khoản trong Thỏa thuận hạt nhân I-ran. Quan hệ Mỹ – I-ran xấu đi nghiêm trọng, tình hình ở vùng Vịnh căng thẳng kéo dài.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập