Duy Hoa

Dòng sông “mở cửa” chảy cuồn cuộn về phía trước

08-11-2019 16:48:17(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_豫园

Tối ngày 5/11, tại Dự Viên, Thượng Hải, đình đài thủy tạ, khung cảnh mộc mạc, yên bình.

Tại đây, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa mới tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 2 đã tiếp Tổng thống Pháp Ma-crông đến Trung Quốc tham dự Lễ khai mạc.

Tổng thống Ma-crông nói: “Thượng Hải khiến tôi phải thán phục, tôi tại đây đã chứng kiến sự cởi mở và tương lai của Trung Quốc”.

Một năm trước, tại Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Tập Cận Bình trịnh trọng cam kết: “Trung Quốc chân thành mở cửa thị trường với các nước, Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc không những sẽ tổ chức hàng năm, hơn nữa còn phải đạt trình độ cao, thu được thành quả, tổ chức ngày càng tốt hơn”.

图片默认标题_fororder_巡馆

Một năm sau, Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 2 đã diễn ra đúng lời hẹn, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng một lần nữa đến với bờ sông Hoàng Phố.

Trong thời gian 2 ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham gia hơn chục hoạt động chính thức như: tổ chức bữa tiệc chào mừng, tham dự Lễ khai mạc và có bài phát biểu đề dẫn, cùng tham quan nhà triển lãm với nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự Lễ khai mạc, tiếp Nguyên thủ và người đứng đầu Chính phủ các nước. Chủ tịch Tập Cận Bình xuất phát từ tình hình trước mắt, phác họa bức tranh lâu dài, với tấm lòng bền bỉ thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế, tuyên bố quyết tâm kiên định bất di bất dịch mở rộng mở cửa của Trung Quốc, tiếp thêm niềm tin lớn mạnh cho kinh tế thế giới, cung cấp nguồn động lực lớn mạnh cho xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

图片默认标题_fororder_习设宴欢迎2

Tối ngày 4/11, Khách sạn Hòa Bình có lịch sử 90 năm một lần nữa chứng kiến một thời khắc lịch sử.

Trời vừa chập tối, nhà lãnh đạo các nước lần lượt đến Khách sạn Hòa Bình. Khoảng 18 giờ 50 phút, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Phu nhân Bành Lệ Viên bắt tay, trò chuyện thân mật với các vị khách quý, sau đó cùng đi vào sảnh Hòa Bình tham dự bữa tiệc chào mừng.

Phát biểu trước các vị khách mời các nước, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Qua chặng đường phát triển của Trung Quốc, chúng tôi hiểu biết sâu sắc, thế giới tốt, Trung Quốc mới có thể tốt; Trung Quốc tốt, thế giới mới có thể tốt hơn”. Lời phát biểu này thể hiện sự chào mừng chân thành của Trung Quốc với khách mời các nước, thể hiện thiện chí của Trung Quốc tay trong tay đồng hành với thế giới.

图片默认标题_fororder_蜂蜜

Tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc là quyết sách quan trọng của Trung Quốc nhằm thúc đẩy cuộc mở cửa đối ngoại đạt trình độ cao mới, là biện pháp quan trọng của Trung Quốc chủ động mở cửa thị trường với thế giới.

Đích thân lên kế hoạch, đích thân đề ra, đích thân thúc đẩy, Chủ tịch Tập Cận Bình dốc rất nhiều tâm sức cho Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc. Truyền thông nước ngoài đánh giá rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa đích thân tham dự Lễ khai mạc tiếp sau Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế lần thứ nhất, đủ thấy sự coi trọng của Chủ tịch.

Một năm qua, bất kể trong các chuyến công du nước ngoài, buổi tiếp khách nước ngoài, hay tham dự hội nghị quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình tận dụng nhiều trường hợp quan trọng gửi lời mời đến thế giới, chân thành mời bạn bè các nước đến tham gia Hội chợ.

图片默认标题_fororder_腰果

Trong chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Tập Cận Bình, I-ta-li-a và Pháp xác nhận sẽ tham gia Hội chợ với tư cách Quốc gia Danh dự.

Trong buổi tiếp Tổng thống Ca-dắc-xtan Kassim-jomart Tokayev, Chủ tịch Tập Cận Bình mời Ca-dắc-xtan tham gia Hội chợ với tư cách Quốc gia Danh dự.

Từ Hội nghị Thượng đỉnh về Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á diễn ra tại Dushanbe đến Hội nghị Cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Bishkek, từ Hội nghị Cấp cao Hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2 đến Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Osaca, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần giới thiệu với thế giới Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, mặt bằng hợp tác cùng hưởng này.

图片默认标题_fororder_棕榈油

Nhận được lợi ích từ Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế, mật ong của Dăm-bi-a được xuất khẩu sang Trung Quốc; thương nhân Xy-ri tìm được “thị trường trọng điểm” cho sản phẩm từ hoa hồng Đa-mát; giăm bông do doanh nghiệp thực phẩm Tây Ban Nha chế biến bán rất chạy... Thế giới càng ngày càng cảm nhận được sức sống và sự rộng lớn của thị trường Trung Quốc.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Thị trường Trung Quốc rộng lớn thế này, hoan nghênh các bạn đến tìm hiểu”; “Trung Quốc sẽ dang rộng vòng tay, tạo càng nhiều cơ hội thị trường, cơ hội đầu tư và cơ hội tăng trưởng cho các nước”; “Chúng ta mua bán sản phẩm và dịch vụ, giao lưu văn hóa và quan điểm, chào đón khách đến từ 5 châu lục, tính toán lợi ích cho toàn thế giới, đáp ứng mơ ước về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân các nước”.

Những lời phát biểu chân thành này đã trình bày sâu sắc ý nghĩa Trung Quốc tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế, thể hiện niềm tự tin về mở cửa, độ lượng và tinh thần trách nhiệm của Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_希腊美食

Sáng ngày 5/11, phát biểu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia Thượng Hải, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Sông Trường Giang, sông Nin (Nile), sông A-ma-dôn (Amazon), sông Đa-nuýp (Danube) chảy xiết cả ngày lẫn đêm, cuồn cuộn về phía trước, mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện những gợn sóng ngược dòng, mặc dù thỉnh thoảng gặp nhiều thác ghềnh và đá ngầm, nhưng không ai có thể không cản trở được dòng chảy cuồn cuộn về phía trước của các dòng sông”.

Phát biểu trước hơn 1.500 khách mời giới chính trị, doanh nghiệp, học giả các nước trên thế giới, Chủ tịch Tập Cận Bình bàn luận trào lưu lịch sử toàn cầu hóa kinh tế, cho biết quyết tâm kiên định mở cửa đối ngoại của Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_西班牙火腿

Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Đứng trên điểm khởi đầu lịch sử mới, cánh cửa mở rộng của Trung Quốc sẽ ngày càng rộng hơn”; “Tiếp tục mở rộng mở cửa thị trường”, “Tiếp tục hoàn thiện bố cục mở cửa”, “Tiếp tục ưu hóa môi trường kinh doanh”, “Tiếp tục sâu sắc hợp tác đa phương và song phương”, “Tiếp tục thúc đẩy cùng xây dựng ‘Một vành đai, một con đường’”...

Trong bài phát biểu với thời lượng 29 phút, Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập từ “mở cửa” tới 24 lần, và dùng 5 cái “tiếp tục” trình bày toàn diện biện pháp quan trọng Trung Quốc kiên trì thông qua mở cửa thúc đẩy cải cách, phát triển và sáng tạo, tiếp tục thúc đẩy mở cửa đối ngoại đạt trình độ cao hơn.

Nhân sĩ quan sát đánh giá, Trung Quốc mong truyền thông điệp cho thế giới, bất cứ cuộc chiến thương mại nào đều không thể khiến Bắc Kinh đi chệch con đường cải cách mở cửa và toàn cầu hóa, cánh cửa của Trung Quốc không những không đóng, ngược lại sẽ tiếp tục mở rộng với toàn thế giới.

Nhân sĩ quan sát chú ý đến một chi tiết: Trước Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp thân mật đại diện nhà doanh nghiệp của Top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới đến tham gia Hội chợ.

图片默认标题_fororder_咖啡

Chủ tịch Công ty y tế Varian của Mỹ, ông Dow Wilson cảm khái nói rằng, trong môi trường toàn cầu ngập tràn nhiều nhân tố không xác định, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã truyền đi tín hiệu hết sức tích cực và ổn định, tăng cường niềm tin và mong chờ của công ty xuyên quốc gia đối với triển vọng kinh tế và tiềm năng thị trường của Trung Quốc. Điều khiến Chủ tịch Tập đoàn Ricoh Nhật Bản, ông Yoshinori Yamashita có cảm nhận sâu sắc nhất là “môi trường kinh doanh được ưu hóa” và “quyết tâm mở cửa hợp tác” của Trung Quốc, ông cho biết, Tập đoàn Ricoh rất nhanh sẽ hoàn thành ký hợp đồng tham gia Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 3.

图片默认标题_fororder_习在法国馆

Trưa ngày 5/11, tại gian triển lãm Pháp ở sảnh triển lãm, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia Thượng Hải, Chủ tịch Tập Cận Bình nói với hơn 20 nhà doanh nghiệp Pháp rằng: “Hoan nghênh doanh nghiệp Pháp đến Trung Quốc, thị trường Trung Quốc rộng lớn”. Tổng thống Pháp Ma-crông nhiệt tình mời Chủ tịch Tập Cận Bình nếm thử rượu vang và thịt bò của Pháp. Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Thịt bò, rượu vang của Pháp rất được hoan nghênh tại Trung Quốc”.

图片默认标题_fororder_法国葡萄酒

Sau khi dự Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 2, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng nhà lãnh đạo các nước tham dự Lễ khai mạc cùng tham quan nhà triển lãm.

Tại Hội chợ có các mặt hàng phong phú, đủ các loại, như hạt điều của Tan-da-ni-a, đồ ăn ngon và hàng mỹ nghệ của Hy Lạp, rượu vang của I-ta-li-a, cà phê Blue Mountain và bánh ga-tô rượu rum của Gia-mai-ca, dầu cọ của In-đô-nê-xi-a, máy bay trực thăng kiểu mới và ô-tô của Nga...

图片默认标题_fororder_俄罗斯汽车

Các nước phát triển, các nước đang phát triển, các nước kém phát triển... Tổng cộng 181 nước, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế cùng tham dự, nhà triển lãm rộng 360.000 mét vuông, hơn 3.800 doanh nghiệp tham gia, có 64 nước đến từ 5 châu lục trên thế giới tham gia Triển lãm quốc gia.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Thế giới ngày nay, chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu phát triển vào chiều sâu, trong bạn có tôi, trong tôi có bạn, kinh tế các nước hòa hợp với nhau là xu thế tất yếu”. Lời phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình nói lên lô-gích tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế là mở cửa, hợp tác, chung một vận mệnh. Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế được tổ chức đã trở thành một thực tiễn sinh động nữa về Trung Quốc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập