Nam Dương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Pháp Ma-crông nhấn mạnh Trung – Pháp cần phải thể hiện sự đảm đang của nước lớn

07-11-2019 15:08:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 图片默认标题_fororder_huijianmakelong2

Theo tin Đài chúng tôi: Sau cuộc gặp một ngày trước ở Thượng Hải, ngày 6/11, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức hội đàm với Tổng thống Pháp Ma-crông. Cùng ngày, hai nước cùng công bố “Chương trình hành động quan hệ Trung – Pháp” và “Sáng kiến Bắc Kinh về bảo vệ tính đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu Trung – Pháp”, ký kết các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực liên quan tới hàng không vũ trụ, năng lượng hạt nhân, quản lý ứng phó khẩn cấp, di sản văn hóa, nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ thiên nhiên, tài chính – ngân hàng, hợp tác ba bên, v.v.

图片默认标题_fororder_huijianmakelong1

Sáng 6/11, Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức lễ đón trọng thể Tổng thống Ma-crông. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, Trung Quốc và Pháp cần phải tăng cường trao đổi chiến lược, gánh vác càng nhiều trách nhiệm, thể hiện sự đảm đang của nước lớn. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, sẵn sàng cùng nỗ lực với Tổng thống Ma-crông, thúc đẩy quan hệ Trung – Pháp tiếp tục đi đầu trong quan hệ giữa các nước lớn.

图片默认标题_fororder_huijianmakelong3 

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết,“Đối mặt những thay đổi lớn trăm năm không gặp một lần của thế giới hiện nay, là nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đại diện nền văn minh phương Đông và phương Tây, Trung Quốc và Pháp dĩ nhiên phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm, thể hiện sự đảm đang của nước lớn.”

  Tổng thống Ma-crông bày tỏ hoàn toàn tán thành quan điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình về sâu sắc hợp tác Pháp – Trung, hai nước có lập trường tương đồng trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng. Tổng thống Ma-crông mong mở rộng xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như hàng không vũ trụ, năng lượng hạt nhân dân sự, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và sáng tạo, tài chính – ngân hàng, v.v. Pháp có thái độ cởi mở đối với các doanh nghiệp Trung Quốc tới Pháp triển khai hợp tác, sẽ không đóng cửa thị trường đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập