Nam Dương

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba tham dự Hội thảo “Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới”

05-11-2019 14:13:32(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 图片默认标题_fororder_timg (9)

Ngày 29/10, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba tham dự Hội thao “Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới” do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  Đại sứ Hùng Ba phát biểu tại hội thảo cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dẫn đường Cách mạng Việt Nam và chiến sĩ Cộng sản quốc tế vĩ đại, cũng là người đồng sáng lập sự nghiệp hữu nghị Trung – Việt, Người đã viết hơn 100 bài thơ bằng tiếng Trung được lưu truyền rộng rãi tại hai nước Trung – Việt; Người nghấn mạnh phát triển quan hệ quốc tế cần phải coi trọng tình cảm đồng chí và anh em, cần phải phấn đấu vì tăng cường đoàn kết thế giới. Tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh khớp với tư tưởng ngoại giao của các nhà cách mạng tiền bối Trung Quốc, cũng khớp với thiết kế vĩ đại của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình về xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

  Đại sứ Hùng Bá cho biết, thế giới hiện nay đang thay đổi lớn trăm năm không gặp một lần, vận mệnh của các nước trên thế giới gắn bó hơn, đòi hỏi các nước siết tay cùng hưởng cơ hội, cùng mưu cầu phát triển. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh, phát triển quan hệ Trung – Việt cần phải không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng thăm Nhà sàn Bác Hồ, đi đường Xoài, nhấn mạnh phải học tập tinh thần tiền bối, kế thừa tốt, phát triển tốt mối tình hữu nghị Trung – Việt, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước. Trước thềm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Việt, chúng ta đến tỉnh Nghệ An, nơi xuất phát của cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm sâu sắc nguyện ước ban đầu vì nước vì dân, vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa thế giới của Bác Hồ. Chúng tôi sẵn sàng cùng nỗ lực với Việt Nam, kế thừa chí hướng của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng tiền bố hai nước, kiên quyết quán triệt thực hiện các nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo hai Đảng và hai nước, không ngừng kế thừa và tôn vinh hữu nghị truyền thống Trung – Việt, củng cố và sâu sắc tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn tiện Trung – Việt phát triển, lành mạnh, ổn định lâu dài, mang lại càng nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

  Hội thảo đã điểm lại giao lưu hữu nghị và mối tình hữu nghị sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các nước trên thế giới lúc sinh thời, đi sâu thảo luận làm thế nào kế thừa và phát triển di sản Hồ Chí Minh, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, tiến hành ngoại giao văn hóa. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường bài phát biểu đề dẫn cho biết, sẽ quán triệt tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm tốt hơn nữa công tác ngoại giao văn hóa, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước phát triển lành mạnh và ổn định.

Đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam, quan chức ngoại giao các nước In-đô-nê-xi-a, Xri Lan-ca, Băng-la-đét, Lào... tại Việt Nam cũng như Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ban đối ngoại, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học xã hội và Nhân vân... gần 70 người đã tham dự hội thảo.

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập