Mẫn Linh

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ nói rằng Công ty Bô-inh che đậy việc máy bay 737MAX tồn tại lỗi nghiêm trọng

19-10-2019 14:54:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-0011238

Theo Tân Hoa xã: Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ ngày 18/10 cho biết, Công ty Bô-inh chưa báo cáo kịp thời về biên bản thông tin năm 2016 của hai viên chức. Biên bản này cho thấy hai viên chức này từ lâu đã biết và lựa chọn che đậy hệ thống kiểm soát bay của dòng máy bay Bô-inh 737MAX tồn tại lỗi nghiêm trọng.

Ngày 11/10, một nhóm liên hợp của cơ quan giám sát và quản lý an toàn hàng không quốc tế công bố báo cáo, cho biết Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ không đủ năng lực đánh giá dòng máy bay Bô-inh 737MAX, hơn nữa tồn tại khiếm khuyết đánh giá “vụn vặt” và “không trao đổi lẫn nhau trong ê-kíp” trong quá trình đánh giá. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ còn “thuê ngoài” một số trách nhiệm giám sát và quản lý cho Bô-inh, để Bô-inh tự hoàn thành công tác chứng nhận tính an toàn của máy bay chở khách công ty mình.

Báo cáo này cho rằng có thể tránh xảy ra tai nạn máy bay nếu các nhân viên kỹ thuật Cơ quan Hàng không Liên bang hoàn toàn hiểu “hệ thống tăng cường đặc tính cơ động”

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập