Hải Vân

Tổng Giám đốc IMF: Sẽ coi vấn đề thương mại là một trong những lĩnh vực ưu tiên cho chính sách

18-10-2019 15:18:22(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1.JPG

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/10 giờ địa phương, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Goóc-gi-ê-va cho biết sẽ coi vấn đề thương mại là một trong những lĩnh vực ưu tiên cho chính sách trong tình hình tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuất hiện chậm lại.

图片默认标题_fororder_2.JPG

Trước việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế mới đây hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019 và 2020, bà  Goóc-gi-ê-va cho biết, sự rạn nứt do thương mại, tình hình căng thẳng chính trị xoay quanh địa chính trị cũng như tính không xác định “Brexit” của Anh mang lại đang cản trở tăng trưởng.

图片默认标题_fororder_3.JPG

Bà Goóc-gi-ê-va còn cho biết, theo tính toán của Quỹ Tiền tệ quốc tế, tình hình căng thẳng thương mại Trung-Mỹ trong năm 2020 sẽ hệ lụy 0,8% kinh tế thế giới, trong khi đó tiến triển giành được trong cuộc tham vấn kinh tế-thương mại Trung-Mỹ tuần trước có thể giảm 0,2% cho tổn thất này.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập