Nam Dương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về đến Bắc Kinh sau khi kết thúc cuộc gặp cấp cao lần thứ hai với Thủ tướng Ấn Độ và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nê-pan

14-10-2019 14:44:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_huansong2

  Theo Tân Hoa xã: Tối 13/10, sau khi kết thúc cuộc gặp cấp cao lần thứ hai với Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nê-pan, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến Bắc Kinh.

  Trưa 13/10 giờ địa phương, Chủ tịch Tập Cận Bình rời Cát-man-đu lên đường về nước. Hàng chục nghìn người dân Nê-pan chủ động xuống đường, đứng hai bên đường ra sân bay tiễn đưa Chủ tịch Tập Cận Bình.

 图片默认标题_fororder_huansong1

Tổng thống Nê-pan Ban-đa-ri tổ chức lễ tiễn long trọng cho Chủ tịch Tập Cận Bình tại sân bay. Phó Tổng thống Nê-pan Pun, Thủ tướng Ô-li, Chu tịch Quốc hội Ti-min-xi-na, toàn bộ thành viên Nội các, các tướng lĩnh quân đội tham gia lễ tiễn.

  Tổng thống Ban-đa-ri cho biết, chuyến thăm lần này thành công tốt đẹp, thành quả phong phú, trở thành cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Nê-pan và Trung Quốc. Nê-pan sẽ kiên định bất di bất dịch cùng Trung Quốc thúc đẩy láng giềng hữu nghị và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hai nước.

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập