Sảnh Hoa

Non xanh nước biếc luôn là điều nhắc nhở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

14-10-2019 10:47:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến,“môi trường chính là dân sinh, non xanh chính là tươi đẹp, bầu trời xanh cũng là hạnh phúc”. Mỗi một ngọn núi, dòng sông, cây cỏ của tổ quốc luôn là điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình quan tâm. Kể từ Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường sinh thái trong nhiều trường hợp, đưa ra hàng loạt khái niệm mới, tư tưởng mới và chiến lược mới về xây dựng văn minh sinh thái. Bức tranh mới Trung Quốc tươi đẹp bầu trời xanh hơn, non nước xanh biếc, nguồn nước sạch hơn đang dần dần được triển khai. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết:

图片默认标题_fororder_timg (6)

“Những ngày qua, việc đầu tiên sau khi thức dậy vào buổi sáng hàng ngày của tôi chính là xem chất lượng không khí Bắc Kinh ra sao, mong thời tiết sương mù sẽ được giảm bớt, để các khách mời phương xa có cảm giác thoải mái sau khi đến thăm Bắc Kinh”.

Trong tiệc chiêu đãi diễn ra 5 năm trước, đứng trước các Nhà lãnh đạo đến từ các nền kinh tế Tổ chức APEC, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã  đề cập đến “đề tài người dân”.

“Có người nói, bầu trời xanh Bắc Kinh hiện nay là bầu trời xanh APEC, qua một thời gian thì hết, tôi mong và tin rằng qua sự cố gắng chung, ‘bầu trời xanh APEC’ được giữ gìn đến cùng. Chúng tôi đang dốc sức quản lý ô nhiễm, mức độ cao chưa từng có, tôi mong Bắc Kinh nói riêng, cũng như cả Trung Quốc nói chung được hưởng bầu trời xanh cũng như non xanh nước biếc sẽ ở lại mãi, để con cháu đều sống trong môi trường sinh thái tốt đẹp, đây cũng là nội dung rất quan trọng của giấc mơ Trung Quốc”.

图片默认标题_fororder_timg (10)

Làm thế nào khiến người dân hít thở không khí trong lành, uống nước sạch, làm thế nào khiến một nước lớn đang phát triển gần 1,4 tỷ dân thực hiện phát triển chất lượng cao và bền vững hơn, điều này luôn là sự quan tâm của Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc.

Năm 2005, khi khảo sát tại An Cát, Hồ Châu, đồng chí Tập Cận Bình khi đó đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, lần đầu tiên đề xuất “Non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc”. Hiện nay, quan điểm này đã được đưa vào Báo cáo Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trở thành một trong những quan điểm quản lý quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_timg (16)

Năm 2013, khi đề cập tới nhận định khoa học này tại trường Đại học Nazarbayev ở Ca-dắc-xtan, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc tuyệt đối không hy sinh môi trường sinh thái để phát triển nhất thời kinh tế.

 “Chúng ta vừa cần non xanh nước biếc, cũng cần núi vàng núi bạc. Thà cần non xanh nước biếc còn hơn núi vàng núi bạc, non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc”.

Kể từ Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, xây dựng văn minh sinh thái đã được đưa vào bố cục tổng thể “ngũ vị một thể” của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc: Tháng 11 năm 2012, “xây dựng văn minh sinh thái xã hội chủ nghĩa” được đưa vào Điều lệ Đảng; “Phương án tổng thể cải cách thể chế văn minh sinh thái” được công bố vào tháng 9 năm 2015; tháng 3 năm 2018, xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp” và văn minh sinh thái được đưa vào Hiến pháp,v.v.. Dưới sự bố trí của hàng loạt thiết kế thượng tầng, một cuộc biến đổi xanh liên quan hạnh phúc của hơn tỷ người dân, phát triển bền vững dân tộc Trung Hoa được từng bước triển khai.

Cuộc biến đổi xanh này đã mang lại sự chuyển biến sâu sắc về quan điểm phát triển và phương thức phát triển. Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh, không được “chỉ coi trọng đơn giản về mức GDP”, kiên quyết nói ‘không’ với quan điểm phát triển, quan điểm thành tích chính trị sai lầm.

图片默认标题_fororder_timg (4)

Nhìn lại 7 năm qua, chúng ta rất dễ phát hiện, các chuyến khảo sát trong nước, xây dựng văn minh sinh thái của Tổng Bi thư Tập Cận Bình luôn là một chương trình quan trọng. Nguyên nhân cụ thể đúng như lời nói nhiều lần của Tổng Bí thư:

“Môi trường chính là dân sinh, non xanh chính là tươi đẹp, bầu trời xanh cũng là hạnh phúc. Phải bảo vệ môi trường sinh thái như bảo vệ đôi mắt của mình, đối xử môi trường sinh thái như sự sống của mình. Không thể tha thứ cho những hành vi phá hoại môi trường sinh thái, không thể để xảy ra lần sau”.

图片默认标题_fororder_timg (7)

Dưới sự bố trí cải cách của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, sự phát triển của Trung Quốc từ theo đuổi “số lượng” đến chú trọng “chất lượng”; các tỉnh thành lần lượt đưa ra biện pháp liên quan ấn định mục tiêu phát triển xanh; trách nhiệm sinh thái đã trở thành cuộc sát hạch cần phải trả lời của cán bộ các nơi; cơ chế người phụ trách cho mỗi một dòng sông và hồ ao được phổ biến trong phạm vi cả nước, để trách nhiệm bảo vệ sinh thái cho các dòng sông và hồ ao được thực thi đến tận cá nhân cụ thể.

Để người dân hít thở không khí trong lành, uống nước sạch, Trung Quốc đã đi sâu thực thi ba Chương trình hành động lớn như phòng chống ô nhiễm không khí, nước và đất đai. Trung Quốc là nước lớn đang phát triển trị lý PM2,5 quy mô lớn nhất trên thế giới, hình thành trình độ xử lý nước ô nhiễm lớn nhất trên toàn thế giới.

Non nước trở nên xanh tươi hơn: Kể từ Đại hội lần thứ 18 đến nay, cả nước Trung Quốc đã hoàn thành trồng hơn 500 triệu mẫu rừng, trở thành nước tăng trưởng tài nguyên rừng nhiều nhất cùng kỳ trên thế giới; nước trở nên sạch hơn: So với năm 2012, tỷ lệ chất lượng nước toàn quốc trong năm 2017 cao hơn loại III được nâng cao 6,3%.

Cuộc biến đổi xanh này không chỉ thay đổi Trung Quốc, mà còn đóng góp sức lực của Trung Quốc trong sáng tạo tương lai tốt đẹp tạo nên văn minh sinh thái thế giới. Trung Quốc tích cực tham gia công tác quản lý khí hậu quốc tế, đóng góp cho thúc đẩy, có hiệu lực và thực thi “Hiệp định Pa-ri”; tổng lượng đào thải của Trung Quốc tiêu hao chất ozon chiếm hơn 50% tổng lượng của quốc gia, trở thành nước đóng góp bảo vệ tầng lớp ozon lớn nhất trên toàn cầu; Trung Quốc đã huy động 20 tỷ Nhân dân tệ để thành lập Quỹ hợp tác Nam-Nam biến đổi khí hậu, hỗ trợ các đạo quốc trên Thái Bình Dương ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Sinh vật cảnh thế giới Bắc Kinh năm 2019, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi cả thế giới cùng chung tay ứng phó thách thức môi trường sinh thái, nhận dược sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng quốc tế:

    “Đứng trước thách thức môi trường sinh thái, nhân loại là cộng đồng cùng chung vận mệnh họa phúc có nhau, không có nước nào có thể phát triển một mình. Chỉ có cùng chung tay hợp tác, chúng ta mới có thể ứng phó vấn đề môi trường mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, ô nhiễm đại dương, bảo vệ sinh vật,v.v, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Liên Hợp Quốc năm 2030. Chỉ có kề vai sát cánh, mới có thể khiến quan điểm phát triển xanh đi sâu lòng người, con đường văn minh sinh thái trên toàn cầu mới có thể phát triển xa hơn”.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập