Mẫn Linh

Khai thông tuyến tàu chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu dành cho thương mại điện tử xuyên biên giới đầu tiên tại vùng châu thổ sông Trường Giang ngày 9/10

10-10-2019 14:50:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tuyến tàu chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu dành cho thương mại điện tử xuyên biên giới đầu tiên (Nghĩa Ô – Liege) tại vùng châu thổ sông Trường Giang mang tên eWTP ngày 9/10 chính thức khai thông.

Tàu eWTP vận hành 2 chuyến/tuần, khởi hành từ Nghĩa Ô tới Li-ê-dê (Liege), Bỉ, bưu kiện xuyên biên giới được chuyển phát nhanh chóng tới các nước châu Âu như Đức, Pháp, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, I-ta-li-a và Séc từ Li-ê-dê thông qua mạng lưới của Cainiao triển khai tại Li-ê-dê.

Nghĩa Ô khai thông tàu chuyên tuyến Trung Quốc – Trung Á, Trung Quốc – châu Âu kể từ ngày 18/11/2014. Tính đến nay, lũy kế vận hành gần 900 chuyến khứ hồi, vận tải hơn 70 nghìn công-ten-nơ tiêu chuẩn. Trong nước hội tụ gần 2.000 mặt hàng của các tỉnh thành như Thượng Hải, Giang Tây, An Huy, Giang Tô..., tại nước ngoài bức xạ đến 37 nước và vùng lãnh thổ ở châu lục Âu – Á, thực hiện che phủ tất cả các nước và vùng lãnh thổ thương mại chủ yếu trên dọc Con đường Tơ lụa.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập