Mẫn Linh

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo tình hình chuyến thăm Nam Á của Chủ tịch Tập Cận Bình: Sẽ góp phần mới cho hòa bình và phồn thịnh của khu vực và thế giới

10-10-2019 14:45:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_外交部介绍习南亚

Theo tin Đài chúng tôi: Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Mô-đi và Tổng thống Nê-pan Ban-đa-ri, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Ấn Độ tham dự Cuộc gặp Thượng đỉnh Trung Quốc – Ấn Độ lần thứ hai và tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Nê-pan từ ngày 11-13/10. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy ngày 9/10 cho biết, chuyến thăm lần này là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình sau lễ mít tinh trọng thể chào mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, cũng là chuyến thăm Nê-pan của Chủ tịch nước Trung Quốc sau 23 năm, sẽ tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Trung Quốc – Ấn Độ, Trung Quốc – Nê-pan và Trung Quốc – các nước Nam Á, mở ra không gian mới cho tăng cường kết nối khu vực và hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, vun đắp nền tảng mới cho tăng cường sự tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân trong khu vực, góp phần mới cho hòa bình và phồn thịnh của khu vực và thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập