Mẫn Linh

Thể hiện quyết tâm kiên định thực hiện sự phục hưng vĩ đại, tin tưởng ngày mai của Trung Quốc nhất định sẽ tốt đẹp hơn --- bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại Lễ mít-tinh chào mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc tiếp tục gây tiếng vang lớn trong cộng đồng quốc tế

04-10-2019 15:31:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题

Theo Tân Hoa xã: Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tại Lễ mít-tinh chào mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc ngày 1/10 tiếp tục gây tiếng vang lớn trong cộng đồng quốc tế. Quan chức chính phủ cũng như chuyên gia, học giả nước ngoài cho biết, bài phát biểu thể hiện quyết tâm kiên định thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tin tưởng ngày mai của Trung Quốc chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

Tổng Thư ký Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) Ma-xê-lô Ca-ê-ta-nô (Marcelo Caetano) cho biết, ông chú ý đến Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu đã tổng kết sự phát triển và tiến bộ thu hút sự quan tâm của mọi người mà Trung Quốc giành được trong 70 năm qua. Về mặt an sinh xã hội, Trung Quốc là hình mẫu mở rộng diện che phủ và cải thiện quản lý an sinh xã hội, có thể cung cấp rất nhiều kinh nghiệm và tham khảo cho các nước trên thế giới.

Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc nổi tiếng ở Mỹ, Chủ tịch Quỹ Kuhn cho biết, hoạt động chào mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc đã thể hiện với thế giới một tầm nhìn toàn diện và tổng hợp. Mục tiêu phát triển của Trung Quốc là nâng cao mức sống của toàn thể nhân dân, đồng thời chia sẻ thành quả phát triển với thế giới thông qua nhiều hình thức.

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Tiến Sâm cho biết, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã thể hiện quyết tâm và lòng tin kiên định đoàn kết vươn lên, khắc phục khó khăn của Trung Quốc, chỉ rõ định hướng phát triển của Trung Quốc trong thời gian tới.

Chuyên gia Li-băng về vấn đề Trung Quốc Ma-mâu Ra-da (Mahmoud Raya) cho biết, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã truyền đi “sức mạnh và hy vọng”. “Sức mạnh” đến từ thành tựu huy hoàng của Trung Quốc, đến từ lòng tin đối với tương lai của Trung Quốc. “Ngày mai của Trung Quốc chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn”, đây không phải suy nghĩ viển vông, mà là dựa trên sự thật và số liệu.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập