Sảnh Hoa

Các nhân sỹ hữu nghị Việt Nam gửi lời chúc chân thành tới nhân dân Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập nước Trung Hoa mới

27-09-2019 18:27:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc của tiết mục “Trung Quốc ngày nay” do Sảnh Hoa thực hiện lại đến với quý vị và các bạn. Mong tiết mục này sẽ là một không gian nhỏ để chúng ta cùng tìm hiểu về tình hình phát triển hiện nay của Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_timg

Các bạn thân mến, Bắc Kinh hôm nay ánh nắng chan hoà, người dân Trung Quốc vui mừng đón chào một ngày lễ long trọng, hôm nay là ngày 1/10, ngày kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Như các bạn đều biết, Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã diễn ra trọng thể tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Quy mô duyệt binh lần này lập kỷ lục, trang bị vũ khí tham dự duyệt binh đều là chủ chiến hiện nay do Trung Quốc sản xuất, hàng loạt vũ khí tiên tiến sẽ tập trung ra mắt. Lễ duyệt binh Quốc khánh năm nay đã thể hiện thành tựu to lớn dốc sức thúc đẩy cải cách xây dựng quân đội hùng mạnh, thể hiện quyết tâm kiên định của quân đội Trung Quốc bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của Trung Quốc, bảo vệ hòa bình thế giới và ổn định khu vực.

Các bạn thân mến, Lễ duyệt binh hoành tráng lần này gồm 59 khối và Đoàn quân nhạc, khoảng 15 nghìn cán bộ, chiến sĩ, hơn 160 máy bay các loại, 580 bộ trang thiết bị quân sự, là lễ duyệt binh quy mô lớn nhất trong những lần gần đây.

Ngoài ra, để chào đón Quốc Khánh sắp tới, quần chúng nhân dân nhiều nơi trên toàn quốc Trung Quốc tổ chức hoạt động chào mừng, chúc phúc cho Tổ quốc.  Sáng 22/9, tại quảng trường phía tây Trung tâm Hội nghị Bạch Vân Quảng Châu, Trung Quốc, hơn 3.000 thanh niên Quảng Đông, Hồng Công và Ma Cao xếp thành đội hình ba chữ “Chào Tổ quốc”, cùng chào cờ. Sau đó, mọi người cùng vẫy cờ đỏ năm sao trên tay, hát bài hát “Tôi và Tổ quốc tôi”, gửi lời chúc phúc chứa chan tình cảm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Thanh niên Hồng Công Ngô Học Minh cho biết, chúng tôi cùng hát Quốc ca, cùng tham gia lễ chào cờ, cảm thấy thanh niên Quảng Đông, Hồng Công và Mao Cao tràn đầy năng lượng tích cực. Vùng Vịnh lớn Quảng Công-Hồng Công-Ma Cao đang trong quá trình gấp rút xây dựng, thanh niên Hồng Công và Ma Cao cho biết, các bạn trẻ ở 3 nơi có thể cùng giao lưu, thực hiện cùng phát triển với vùng Vịnh, cùng phấn đấu tiến lên với Tổ quốc.

Các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc, các nhân sĩ hữu nghị Việt Nam đã tới tấp gửi lời chúc chân thành tới Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Sau đây, mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc:

图片默认标题_fororder_越南驻华大使邓明魁

“Năm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, nhân dịp này, tôi xin thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Tôi tin rằng, 70 năm là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Trung Quốc, chúc Trung Quốc sớm hoàn thành mục tiêu phát triển mục tiêu “hai 100 năm”.

Cảm ơn Đại sứ Đặng Minh Khôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn  nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung Nguyễn Văn Thơ.

“Trong 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhất là trong công cuộc cải cách mở cửa vừa qua, đã mang lại phồn vinh, hạnh phúc cho đất nước và nhân dân Trung Quốc, đây là một thắng lợi rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chúc nhân dân Trung Quốc tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cải cách mở cửa, chúc quan hệ Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đem lại hoà bình và ổn định cho khu vực và cả thế giới. Một lần nữa, chúc Trung Quốc phát triển phồn vinh, thịnh vượng, tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa”.

Cảm ơn ông Nguyễn Văn Thơ. Sau đây, xin mời các bạn nghe cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Vinh Quang, Nguyên Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Việt Nam, nguyên Công sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_原越南驻华公使,越共中央对外部中国东北亚司前司长阮荣光

“Chào các bạn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, tôi xin gửi đến ban Việt ngữ Đài CRI và thông qua các bạn gửi đến nhân dân Trung Quốc lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. 70 năm đối với lịch sử một quốc gia là chưa dài, nhưng trong khoảng thời gian đó, nhân dân Trung Quốc đã trải qua nhiều bước thăng trầm, đã làm nên kỷ tích lịch sử. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành một cường quốc kinh tế, đặc biệt công cuộc cải cách mở cửa đã tạo ra bước đột phá ngoạn mục trong lịch sử Trung Quốc, khiến cả thế giới kinh ngạc. Nhân dịp này, tôi xin chúc mừng những thành tựu vĩ đại mà nhân dân Trung Quốc đã giành được, và mong rằng, sự phát triển của Trung Quốc sẽ đóng góp xứng đáng cho hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Là một người chuyên theo dõi Trung Quốc, là người bạn thân thiết của các bạn và của nhân dân Trung Quốc, tâm nguyện của tôi là thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc ngày càng củng cố và phát triển”.

Hết sức cảm ơn những lời chúc chân thành của các nhân sĩ hữu nghị Việt Nam, người bạn chân thành của nhân dân Trung Quốc. Hoan nghênh các bạn tìm hiểu về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh trên trang web Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ: vietnamese.cri.cn, các bạn có lời nhắn gì hoặc cảm nhận như thế nào, hoan nghênh các bạn viết thư cho Sảnh Hoa qua email: vie@cri.com.cn Xin chân thành cảm ơn.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập