Nam Dương

Thủ tướng Anh hội đàm đầu tiên với Chủ tịch Ủy ban châu Âu về “Brexit” nhưng không đạt được thỏa thuận

18-09-2019 14:49:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Theo Tân Hoa xã: Ngày 16/9, tại Lúc-xăm-bua, Bỉ, Thủ tướng Anh Bô-rít Giôn-sơn và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Giăng-cơ tổ chức hội đàm về vấn đề như “phương án B” của Thỏa thuận “Brexit”, nhưng hai bên không thể xóa bỏ bất đồng, hội đàm không đạt được thỏa thuận.

  “Phương án B” là “chính sách cuối cùng” của Liên minh châu Âu, nhằm đảm bảo khu vực Bắc Ai-len của Anh và Ai-len không đặt “biên giới cứng” như Hải quan và các thiết bị kiểm tra biên phòng thực thể. Sau hội đàm, Ủy ban châu Âu ra tuyên bố nhấn mạnh, Anh có nghĩa vụ đưa ra phương án thay thế “phương án B” có thể bao dung Thỏa thuận “Brexit”, hợp pháp và mang tính thao tác, nhưng Liên minh châu Âu cho đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ giải pháp liên quan nào.

 

 

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập