Duy Hoa

Cuộc gặp thường kỳ cấp Thủ tướng Trung-Nga diễn ra tại Xanh Pê-téc-bua, nhấn mạnh sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi

18-09-2019 14:45:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-001082

Chiều 17/9, giờ địa phương, cuộc gặp thường kỳ lần thứ 24 cấp Thủ tướng Trung-Nga diễn ra tại Xanh Pê-téc-bua, Nga, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nga Mét-vê-đép đồng chủ trì. Hai bên cho biết, hiện nay, quan hệ hai nước đang ở thời kỳ tốt nhất trong lịch sử và bước sang kỷ nguyên mới, phải duy trì đà thương mại Trung-Nga tăng trưởng vững chắc, nỗ lực thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi. 

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, năm nay là kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Nga, cách đây ít lâu, quan hệ hai nước được nâng lên tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới, Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác truyền đi thông điệp tích cực cho bảo vệ sự phồn thịnh và ổn định của khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, Trung Quốc nguyện kết nối tốt hơn sáng kiến “Một vành đai, một con đường” với Liên minh Kinh tế Âu-Á, duy trì đà thương mại hai chiều tăng trưởng vững chắc, tạo nhiều thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư, nỗ lực thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi. Hai bên phải cùng thực hiện tốt các dự án hợp tác lớn trong lĩnh vực năng lượng, mở rộng mở cửa hai chiều, tìm tòi mô hình hợp tác nhất thể hóa lọc hóa dầu; phải sâu sắc hợp tác sáng tạo khoa học công nghệ, tổ chức tốt Năm sáng tạo khoa học công nghệ Trung-Nga. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói: 

“Chúng ta còn phải thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hai bên đã thành lập Quỹ nghiên cứu khoa học chung Trung-Nga. Chúng ta nguyện phát huy thế mạnh của mỗi bên trong các mặt nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ thu được thành quả”.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc và Nga còn phải tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, địa phương và nhân văn, thúc đẩy quan hệ Trung-Nga không ngừng lên tầm cao mới.

Thủ tướng Mét-vê-đép cho biết, năm nay là một năm quan trọng đối với quan hệ Nga-Trung, Trung Quốc sắp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Nga và Trung Quốc cũng sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Hai bên hợp tác chặt chẽ trên trường quốc tế, chủ trương quy tắc quốc tế trong lĩnh vực đa phương nên được tôn trọng, phản đối trừng phạt đơn phương. Thủ tướng Mét-vê-đép nói: 

“Sau khi kết thúc cuộc gặp thường kỳ cấp Thủ tướng lần này, dưới sự chứng kiến của chúng ta, hai bên đã ký kết gần 20 văn bản hợp tác song phương có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, tôi đặc biệt muốn đề cập thỏa thuận trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hàng không vũ trụ giữa hai bên, cũng như tuyên bố chung về biên soạn ‘Lộ trình thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ Trung-Nga phát triển chất lượng cao đến năm 2024’ do Bộ Phát triển Kinh tế Nga và Bộ Thương mại Trung Quốc ký kết, còn có thỏa thuận hợp tác về các mặt hóa chất, vật liệu tổng hợp, bào chế thuốc, v.v. đạt được giữa doanh nghiệp cỡ lớn của hai nước”.

Thủ tướng Mét-vê-đép cho biết, Nga và Trung Quốc nên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, rô-bốt, v.v. trong khi triển khai tốt hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như năng lượng, tiếp tục mở rộng quy mô hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp, hàng không vũ trụ, năng lượng hạt nhân, v.v. thu được càng nhiều thành quả, nỗ lực thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi. Nga coi trọng hợp tác giữa địa phương và giao lưu nhân văn, nguyện tiếp tục thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương, các trường đại học và thanh niên của hai nước, củng cố nền tảng dân ý cho quan hệ hai nước.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập