Mẫn Linh

Phái đoàn nhân quyền Liên Hợp Quốc tại U-crai-na: Xung đột ở Đôn-bát làm hơn 3.000 dân thường U-crai-na chết

18-09-2019 16:13:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hãng tin U-crai-na đưa tin, báo cáo mới nhất do Phái đoàn nhân quyền Liên Hợp Quốc tại U-crai-na trình lên cho thấy, tính đến ngày 15/8/2019, xung đột ở khu vực Đôn-bát (Donbas) đã làm ít nhất 3.396 dân thường chết.

Từ khi vào đóng tại U-crai-na năm 2014, Phái đoàn nhân quyền Liên Hợp Quốc mỗi quý đều công bố báo cáo về nhân quyền U-crai-na.

Tháng 4/2014, tại khu vực Đôn-bát ở miền Đông U-crai-na, bao gồm bang Đô-nét-xcơ (Donetsk) và Lu-gan-xcơ (Luhansk) đã bùng phát cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn giữa quân đội chính phủ và lực lượng tự vệ U-crai-na.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập