Vũ Minh

Nhiều nước châu Phi và quan chức ngoại giao Liên minh châu Phi tại Trung Quốc đến thăm Tân Cương, Trung Quốc: đánh giá tích cực biện pháp loại bỏ cực đoan hóa, ca ngợi xã hội phát triển hài hòa

18-09-2019 15:27:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã:  Nhận lời mời của Chính quyền nhân dân Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, từ ngày 9-12/9, quan chức 16 nước châu Phi gồm Bu-run-đi, U-gan-đa, Lê-sô-thô, Nam Phi, Buốc-ki-na Pha-xô, Cộng hòa Công-gô, Mô-dăm-bích, Gi-bu-ti, Xu-đăng, Dim-ba-bu-ê, v.v, và các đại diện ngọai giao Liên minh châu Phi tại Trung Quốc cùng Phu nhân đến U-rum-xi và Thổ Lỗ Phiên, Tân Cương tham quan phỏng vấn. Các đại diện ngoại giao đi sâu vào khảo sát tại khu chung cư, Trung tâm đào tạo giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, nhà thờ Hồi giáo, doanh nghiệp v.v, ca ngợi các biện pháp Tân Cương, Trung Quốc áp dụng và thành quả giành được trong các mặt như thúc đẩy xã hội phát triển hài hòa, bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo công dân, kế thừa văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số, chống khủng bố và loại bỏ cực đoan hóa v.v, cho rằng Trung Quốc và châu Phi cần phải tăng cường giao lưu hợp tác trong chống khủng bố và loại bỏ cực đoan hóa.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập