Sảnh Hoa

Hội nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc tổ chức Hội nghị bên lề mang chủ đề “Cuộc đấu tranh loại trừ cực đoan hoá và đảm bảo nhân quyền của Tân Cương” tại Giơ-ne-vơ

17-09-2019 14:38:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Theo tin Đài chúng tôi: Trong thời gian diễn ra khoá hợp lần thứ 42 Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ngày 16/9, Hội nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị bên lề mang chủ đề “Cuộc đấu tranh loại trừ cực đoan hoá và đảm bảo nhân quyền của Tân Cương” tại Nhà Vạn quốc Giơ-ne-vơ, mời các chuyên gia liên quan giới thiệu những biện pháp, kinh nghiệm cũng như thành quả đã đạt được trong đảm bảo nhân quyền của cuộc đấu tranh loại trừ cực đoan hoá tại Tân Cương.  Hơn 50 Đại diện Chính phủ của nhiều nước, tổ chức quốc tế và tổ chức phi Chính phủ đã đến dự hội nghị lần này. 

   Hội nghị do Phó Tổng Thư ký Hội nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc Ngô Lôi Phấn chủ trì. Bà Ngô Lôi Phấn cho biết, Tân Cương đã áp dụng một loạt biện pháp trong những năm gần đây, giành được hiệu quả tốt đẹp. Tình hình an ninh của Tân Cương đã chuyển biến tốt mang tính căn bản, các vụ khủng bố bạo lực giảm mạnh, các nhân quyền cơ bản của người dân được bảo vệ hữu hiệu.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập