Nam Dương

Cảnh sát In-đô-nê-xi-a bắt giữ 185 nghi can gây cháy rừng vì đốt rẫy làm nương

17-09-2019 13:47:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Theo Tân Hoa xã: Người phát ngôn Tổng Cục Cảnh sát quốc gia In-đô-nê-xi-a ngày 16/9 cho biết, cảnh sát In-đô-nê-xi-a đã bắt giữ 185 người ở đảo Su-ma-tra và đảo Ka-li-man-tan bị tình nghi gây cháy rừng vì đốt rẫy làm nương.

  Người phát ngôn này cho biết, cảnh sát In-đô-nê-xi-a sẽ tấn công nghiêm ngặt những hành vi đốt rẫy làm nương bất kể những hành vi này là cố tình hay không. Cảnh sát In-đô-nê-xi-a mong người dân địa phương và các doanh nghiệp có thể nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, siết tay dự phòng xảy ra nạn cháy rừng.

  Kể từ thập niên 90 của thế kỷ trước, một số doanh nghiệp và cá nhân In-đô-nê-xi-a đốt rẫy làm nương tại rừng nhiệt đới, nhưng phương thức khai hoang này phá hoại khá lớn đối với môi trường, tăng thêm ô nhiễm khói mù.

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập