Vũ Minh

Nhà lãnh đạo ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, I-ran thảo luận vấn đề an ninh Xy-ri

17-09-2019 14:37:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 16/9, Nhà lãnh đạo ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, I-ran nhóm họp tại An-ca-ra, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu thảo luận về vấn đề an ninh của Xy-ri, nhấn mạnh cần phải thực hiện ngừng bắn lâu dài tại khu vực Idlib ở miền Bắc Xy-ri.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Éc-đô-gan, Tổng thống Nga Pu-tin và Tổng thống I-ran Ru-ha-ni cùng ngày tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh dưới khuôn khổ Tiến trình A-xta-na.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ếc-đô-gan cho biết, nhà lãnh đạo ba nước nhất trí áp dụng thêm biện pháp để phòng ngừa bùng phát cuộc khủng hoảng nhân đạo mới tại Khu vực Idlib bởi chiến loạn, đồng thời tránh lượng lớn người tị nạn tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Xy-ri.

Ba nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, I-ran thành lập Tiến trình Hòa bình A-xta-na vào năm 2017, nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề Xy-ri bằng con đường chính trị.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập