Mẫn Linh

Chính phủ Đức có kế hoạch đưa ra nhiều biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu

16-09-2019 15:18:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 15/9, Thủ tướng Đức Méc-ken cho biết, Chính phủ Đức đang lên kế hoạch đưa ra các biện pháp mới trọn gói để ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu giảm lượng phát thải đến năm 2030 do nước này đặt ra.

Theo kế hoạch, tuần tới, Chính phủ Đức sẽ tập trung thảo luận các biện pháp cụ thể ứng phó biến đổi khí hậu, dự kiến sẽ công bố chính sách mới vào ngày 20/9. Ngoài “thuế các-bon” ra, các chính sách được dư luận Đức thảo luận sôi nổi trong giai đoạn hiện nay còn bao gồm nâng cao thuế xăng, xây dựng hệ thống giao dịch lượng phát thải các-bon và nâng cao thuế hàng không trong nước.

Mục tiêu lâu dài về khí hậu của Đức là thực hiện không phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập