Duy Hoa

Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ủy quyền mở Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược để ứng phó vụ cơ sở dầu mỏ A-rập Xê-út bị tấn công

16-09-2019 15:16:33(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 15/9, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm viết trên tài khoản Twitter rằng, nhằm ứng phó vụ cơ sở dầu mỏ A-rập Xê-út bị tấn công ngày 14/9 có khả năng ảnh hưởng đến giá dầu, ông đã ủy quyền mở Kho dự trữ dầu mỏ trong “lúc cần thiết”, để đảm bảo cung ứng đầy đủ trên thị trường.

Ông Đô-nan Trăm cho biết, số lượng dầu mỏ được trích xuất cụ thể “còn chưa xác định”.

Ngày 15/9, Bộ trưởng Năng lượng A-rập Xê-út Áp-đu-la-dít bin Xan-man (Abdulaziz bin Salman) cho biết, hai cơ sở bị tấn công khiến lượng cung ứng dầu mỏ của A-rập Xê-út giảm 5,7 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 50% sản lượng dầu mỏ mỗi ngày của A-rập Xê-út.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập