Mẫn Linh

8 di chỉ cách mạng ở nơi kỷ niệm cách mạng Hương Sơn lần đầu tiên mở cửa với công chúng

15-09-2019 15:28:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-001043

Theo Tân Hoa xã: Nơi kỷ niệm cách mạng Hương Sơn ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13/9 chính thức mở cửa với công chúng. Nơi kỷ niệm cách mạng Hương Sơn gồm các di chỉ cách mạng sau tu sửa và khôi phục cũng như Nhà kỷ niệm Cách mạng Hương Sơn mới xây.

Được biết, 8 di chỉ cách mạng mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từng hoạt động nằm trong Công viên Hương Sơn, nơi đây là bộ chỉ huy chiến tranh giải phóng nhân dân Trung Quốc đi tới thắng lợi trong cả nước, là nơi xác lập quốc thể và chính thể nước Trung Hoa mới.

Theo bà Tôn Tề Vĩ, Bí thư Đảng ủy Công viên Hương Sơn, từ năm ngoái đến nay, các đơn vị chức năng đã tu sửa và khôi phục 8 di chỉ cách mạng như nơi làm việc và cư trú của đồng chí Mao Trạch Đông..., diện tích kiến trúc tu tửa rộng 3.600m2. Đây là lần đầu tiên 8 di chỉ cách mạng là một chỉnh thể mở cửa với xã hội.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập