Duy Hoa

Trung Quốc có “sức hút từ trường” mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài

11-09-2019 14:20:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hội chợ Đầu tư Thương mại quốc tế Hạ Môn năm 2019 hiện đang diễn ra, chỉ riêng ngày 8/9, các hợp đồng ký tại hoạt động giao dịch nông sản, vật liệu sản xuất nông nghiệp “Một vành đai, một con đường” có kim ngạch vốn đầu tư nước ngoài lên tới 29,5 tỷ đô-la Mỹ. Bên cạnh đó, “Báo cáo đầu tư thế giới 2019 (phiên bản tiếng Trung)” do Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc công bố trong thời gian diễn ra Hội chợ Đầu tư Thương mại quốc tế Hạ Môn cho thấy, năm 2018, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc lội ngược dòng, tăng lên trong bối cảnh vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu giảm 3 năm liên tiếp. Tình hình này một lần nữa chứng minh Trung Quốc là điểm đến thu hút đầu tư quốc tế xứng đáng. 

Báo cáo cho biết, năm 2018, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu giảm 13% so với năm 2017, trong khi vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc một lần nữa lập mức cao mới, tăng 4%, lên tới 139 tỷ đô-la Mỹ, chiếm hơn 10% tổng vốn đầu tư nước ngoài trên toàn cầu, Trung Quốc tiếp tục là nước có dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào lớn thứ hai trên toàn cầu. Báo cáo dự báo, năm nay dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào Trung Quốc có triển vọng tiếp tục duy trì chất lượng và trình độ phát triển cao hơn. Con số bắt mắt và dự báo nói lên Trung Quốc có “sức hút từ trường” mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

“Sức hút từ trường” đến từ thị trường to lớn, chuỗi ngành nghề hoàn chỉnh, nguồn nhân lực phong phú, cơ sở hạ tầng và mạng lưới lô-gi-xtích lớn mạnh của Trung Quốc. Trung Quốc có gần 1,4 tỷ dân, trong đó 400 triệu là tầng lớp trung lưu, tiềm năng thị trường to lớn và nhu cầu tiêu dùng không ngừng nâng cấp khiến Trung Quốc được tôn vinh là “thị trường của thế giới” có sức thu hút ngày một gia tăng. Là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu toàn bộ các ngành công nghiệp theo phân loại ngành nghề của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có thể cung cấp chuỗi ngành nghề, chuỗi cung ứng hoàn chỉnh cho doanh nghiệp xuyên quốc gia, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

“Sức hút từ trường” thu hút các nhà đầu tư toàn cầu của Trung Quốc cũng đến từ quyết tâm kiên trì mở cửa đối ngoại và hành động tạo môi trường kinh doanh tốt đẹp cho vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc trong tình hình môi trường bên ngoài không xác định. “Báo cáo đầu tư thế giới 2019 (phiên bản Trung Quốc)” chỉ rõ, năm 2018, 55 nền kinh tế đưa ra khoảng 112 chính sách, biện pháp đầu tư, trong đó có 34% biện pháp liên quan đến hạn chế và quy phạm vốn đầu tư nước ngoài, lập mức cao nhất kể từ năm 2003. Trong tình hình chính sách về vốn đầu tư nước ngoài trên toàn cầu, nhất là các nước phát triển ngày càng thắt chặt, Trung Quốc tiếp tục mở rộng mở cửa theo nhịp bước của mình.

Với “sức hút từ trường” mạnh mẽ, vốn đầu tư nước ngoài không ngừng bỏ “phiếu tín nhiệm” cho Trung Quốc. 7 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tăng 7,3%. Hội chợ Đầu tư Thương mại quốc tế Hạ Môn năm 2019 đang diễn ra đã thu hút các doanh nghiệp đến từ gần 130 nước và vùng lãnh thổ tham gia, trong đó có những công ty xuyên quốc gia nổi tiếng thế giới như Coca Cola, DuPont, Schneider, v.v.

Mặc dù Mỹ đơn phương gây cọ xát thương mại, mang lại tính không xác định cho kinh tế thế giới, khiến dòng vốn xuyên quốc gia trên toàn cầu giảm mạnh, nhưng nhiều thế mạnh về “phần mềm và phần cứng” mà môi trường kinh doanh Trung Quốc sở hữu khiến doanh nghiệp nước ngoài không thể từ bỏ, Trung Quốc tiếp tục là điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập