Hạ Vi

Quan chức Nam Phi cho biết sự kiện bạo lực gần đây không phải “hành vi bài ngoại”

11-09-2019 15:36:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_23211429385097515

Theo Tân Hoa xã: Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Nô-xi-vi-uê Ma-pi-xa Nơ-ca-ku-la ngày 10/9 cho biết, sự kiện bạo lực kéo dài từ tháng trước đến nay ở Nam Phi không phải là “hành vi bài ngoại”.

Phát biểu tại Quốc hội Nam phi ở Khép Tau, ông Ma-pi-xa Nơ-ca-ku-la cho biết, xung đột bạo lực gần đây đã làm 12 người chết, trong đó 10 người là người Nam Phi. Trong thời gian xảy ra sự kiện bạo lực, một lượng lớn cửa hàng do người Nam Phi kinh doanh bị cướp bóc và phá hoại. Hiện nay, trật tự ở các nơi Giô-han-ne-xbớc, Tshwane, Ekurhuleni đã cơ bản khôi phục bình thường. Cảnh sát đã cử thêm lực lượng tại một số khu vực quan trọng.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập