Mẫn Linh

Hội nghị Đối thoại giữa các nhà doanh nghiệp Trung Quốc – Mỹ diễn ra tại Bắc Kinh – các đại diện tham dự Hội nghị đều mong cuộc tham vấn kinh tế-thương mại giữa hai nước thu được tiến triển tích cực và sớm đạt được thỏa thuận

11-09-2019 14:03:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội nghị Đối thoại giữa các nhà doanh nghiệp Trung Quốc – Mỹ do Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc tổ chức, ngày 10/9 diễn ra tại Bắc Kinh. Đại diện hai bên Trung Quốc – Mỹ tham dự Hội nghị đều cho biết, cọ xát kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã tác động tiêu cực tới kinh tế hai nước nói riêng và thế giới nói chung, mong cuộc tham vấn kinh tế-thương mại hai nước thu được tiến triển tích cực, sớm đạt được thỏa thuận. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Tăng Bồi Viêm cho biết, quan hệ kinh tế-thương mại Trung – Mỹ có hiệu ứng lan tỏa to lớn, cọ xát thương mại không ngừng leo thang giữa hai nước không chỉ tác động tiêu cực đến kinh tế hai nước, mà còn tăng thêm tính không xác định to lớn cho kinh tế thế giới:

“Quỹ Tiền tệ quốc tế liên tục 4 lần hạ dự báo mức tăng kinh tế toàn cầu năm nay từ 3,9% xuống còn 3,2%. Tổ chức Thương mại thế giới cũng hạ dự báo mức tăng thương mại toàn cầu năm nay xuống 1,1%. Số dư đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu năm 2018 giảm 4% so với năm trước, năm nay vẫn có xu hướng như vậy. Chỉ số ngành chế tạo của các nước và vùng lãnh thổ chủ yếu trên thế giới đều đang sụt giảm, PMI thế giới tháng 8 là 47. Dưới mây đen của cuộc chiến thương mại, các nền kinh tế chủ yếu trên thế giới lần lượt giảm lãi suất để kích thích kinh tế, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mới đang cận kề”.

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc về công việc quốc tế Phòng Thương mại toàn quốc Mỹ Mai-rôn Bri-li-an (Myron Brilliant) trong bài phát biểu nêu rõ, cuộc chiến thương mại không có người thắng:

“Tác động tiêu cực của cọ xát kinh tế-thương mại Trung – Mỹ đã lây lan đến các mặt khác trong quan hệ hai nước, chẳng hạn như giáo dục, giao lưu nhân văn và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu của cọ xát kinh tế-thương mại cũng dẫn đến lòng tin của các doanh nghiệp giảm. Người phụ trách các doanh nghiệp Mỹ và các nơi trên thế giới đang cân nhắc đa nguyên hóa hệ thống chuỗi cung ứng. Xét về ngắn hạn, như vậy vừa không kinh tế cũng không hiệu quả, nhưng chúng tôi buộc phải làm như vậy nếu cọ xát thương mại tiếp diễn ”.

Ông Mai-rôn Bri-li-an cho biết, mong cuộc tham vấn kinh tế-thương mại giữa hai nước thu được tiến triển tích cực, sớm đạt được thỏa thuận:

“Là hai nước có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới, Trung Quốc và Mỹ gánh vác trách nhiệm quan trọng trong việc tăng cường hòa bình, phồn thịnh và ổn định của thế giới. Cuộc chiến thương mại không có người thắng, chỉ sẽ khiến hai bên đều trả giá đau đớn. Nhân đây, chúng tôi kêu gọi lãnh đạo hai nước tiếp tục nỗ lực, để hai nước có thể sớm đạt được thỏa thuận thương mại – đầu tư song phương toàn diện và khả thi”.

Giám đốc Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Tăng Bồi Viêm nêu rõ, lịch sử và hiện thực đều cho chúng ta biết rằng, cuộc chiến thương mại chắc chắn khiến cả hai đều bị thiệt, bất đồng và cọ xát cuối cùng cần giải quyết qua đối thoại.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập