Thành Trung

Tổng Giám đốc Công ty Microsoft: Chính phủ Mỹ đối xử không công bằng đối với Công ty Huawei

11-09-2019 15:31:32(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_micro

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bộ phận Pháp lý của Công ty Microsoft Brad Smith nói với báo giới Mỹ rằng, phương thức của  Chính phủ Mỹ đối xử với Công ty Huawei là không công bằng, Microsoft đã yêu cầu cơ quan giám sát Mỹ đưa ra giải thích đối với hành vi của cơ quan liên quan.

Ngày 8/9, khi trả lời phỏng vấn của “Tuần báo Thương mại Bloomberg” Mỹ, ông Brad Smith cho biết, Chính phủ Mỹ chưa chứng minh đầy đủ tính hợp lý của những hành vi áp dụng nhằm vào công ty Huawei. Chính phủ Mỹ không nên áp dụng những hành động này trong tình hình không có “sự thật, lô-gích và pháp lý chắc chắn”.

Ông Smith cho biết, Microsoft đã yêu cầu Chính phủ Mỹ đưa ra giải thích về những hành vi của họ, nhằm tiện cho các công ty khác đưa ra phán đoán, ông nói  “đây mới là phương thức vận hành của nước này”.

Kể từ tháng 5 đến nay, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei và hơn 100 công ty trực thuộc vào danh sách thực thể.

Biên tập viên:Thành Trung
Lựa chọn phương thức đăng nhập