Hải Vân

Bộ trưởng kinh tế-thương mại ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tái khẳng định kiên quyết dốc sức vào duy trì hệ thống thương mại đa phương

11-09-2019 15:13:45(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hội nghị Bộ trưởng kinh tế-thương mại ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (10+3) lần thứ 22 ngày 10/9 đã diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan, Tuyên bố báo chí chung đưa ra sau hội nghị cho biết, Bộ trưởng kinh tế-thương mại các nước bày tỏ quan tâm sự leo thang của chủ nghĩa bảo hộ và tâm trạng chống toàn cầu hóa, tái khẳng định kiên quyết dốc sức vào bảo vệ hệ thống thương mại đa phương, ủng hộ tăng cường nhất thể hóa kinh tế khu vực.

Tuyên bố viết, năm 2018, tổng kim ngạch thương mại giữa ASEAN và ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng 6,8%, lên tới 869,1 tỷ USD, chiếm 31% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của ASEAN; đầu tư trực tiếp của ba nước tại ASEAN lên tới 37,9 tỷ USD, chiếm 24,5% tổng kim ngạch đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ASEAN cùng năm, tăng 9,9% so với năm trước.

Tuyên bố cho biết, Bộ trưởng kinh tế-thương mại các nước cảm thấy hài lòng về công tác hợp tác kinh tế năm 2019-2020 được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế-thương mại 10+3 lần thứ 21 năm 2018 được triển khai thuận lợi theo kế hoạch, đặc biệt được cổ vũ bởi những tiến triển giành được trong các lĩnh vực như kết nối, sự phát triển của doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, tiện lợi hóa thương mại v.v, tái khẳng định sẽ dốc sức vào việc không ngừng tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại của khu vực, đồng thời nhấn mạnh tăng cường nghiên cứu và hợp tác kết nối chuỗi cung ứng 10+3, hoàn thiện chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị khu vực, tăng cường tính dẻo dai phát triển.

Tuyên bố nêu rõ, Bộ trưởng kinh tế-thương mại các nước bày tỏ quan tâm về sự leo thang của chủ nghĩa bảo hộ và tâm trạng chống toàn cầu hóa tiếp tục quấy nhiễu kinh tế toàn cầu và khiến hệ thống thương mại đa phương đối mặt với rủi ro, tái khẳng định kiên quyết dốc sức bảo vệ hệ thống thương mại đa phương cởi mở, bao trùm, minh bạch, không kỳ thị và dựa trên quy tắc làm.

Ngoài ra, Bộ trưởng kinh tế-thương mại các nước còn tái khẳng định ủng hộ tăng cường nhất thể hóa khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa khu vực trong việc thúc đẩy hoà bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và toàn cầu. Tuyên bố cho biết, Bộ trưởng kinh tế-thương mại các nước hoan nghênh cuộc đàm phán Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực thu được tiến triển, đồng thời tái khẳng định ra sức ủng hộ nhà lãnh đạo các nước RCEP hoàn thành đàm phán RCEP trong năm 2019, để xây dựng một Hiệp định hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi.

Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 51 và các hội nghị liên quan đã diễn ra tại Băng Cốc từ ngày 3-10/9, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế-thương mại ASEAN và Trung, Nhật, Hàn (10+3) diễn ra trong khuôn khổ này.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập