Mẫn Linh

“Ông có phải là người Trung Quốc không?”

11-09-2019 15:04:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sau Đại hội Đảng lần thứ XVIII năm 2012, trong chuyến khảo sát đầu tiên ngoài Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chọn tỉnh Quảng Đông, nơi đi trước đón đầu tiến hành cải cách mở cửa. Trong chuyến khảo sát lần này, đồng chí đã kể lại những điều tai nghe mắt thấy khi đi thăm nước ngoài, với sự so sánh của một chi tiết, đã mở ra một góc nhìn để thấy rõ tầm ảnh hưởng của sự phát triển của Trung Quốc đối với thế giới. Vậy, là chi tiết như thế nào?

“Năm 1979, tôi tới thăm Thụy Điển, bắt gặp một người Hoa Ma-lai-xi-a tại một quảng trường, ông hỏi bằng tiếng Trung không sõi rằng, ông có phải là người Trung Quốc không? Tôi trả lời “phải”, ông hết sức xúc động, nói rằng rốt cuộc đã gặp được người Hoa, gặp được người Hoa tại Thụy Điển là điều hết sức không dễ dàng. Hiện nay, trên thế giới đâu đâu cũng có người Trung Quốc. Lần trước, tại Thủ đô Brúc-xen, Bỉ, tôi nhìn ra ngoài từ Toà nhà chính quyền thành phố, nửa quảng trường đều là người Trung Quốc. Nếu không có đồng chí Đặng Tiểu Bình chỉ đạo Đảng ta đưa ra quyết sách lịch sử cải cách mở cửa, đất nước ta muốn giành được thành tựu phát triển như hôm nay là điều không thể tưởng tượng”.

图片默认标题_fororder_8

Từ tình hình người Trung Quốc ở nước ngoài có thể dựng nên một góc nhìn quan sát Trung Quốc từ thế giới. Trước khi tiến hành cải cách mở cửa, người Trung Quốc rất ít khi ra nước ngoài, vì vậy, mới hỏi “ông có phải là người Trung Quốc không”. Trước cải cách mở cửa, ở tỉnh Quảng Đông từng có phong trào vượt biên, một số người tìm mọi cách ra nước ngoài. Phố Trung Anh ở Thâm Quyến, hai bên có sự khác biệt rõ rệt, bên Hồng Công là những ngôi biệt thự nhỏ đều tắp, bên Thâm Quyến là những ngôi nhà cũ lô nhô. Những chi tiết này nói lên tình hình phát triển kinh tế-xã hội Trung Quốc lúc đó khá lạc hậu.

“Ông có phải là người Trung Quốc không?” Năm 1979, thế giới hiểu rất ít về Trung Quốc, trong khi Trung Quốc có sự ngăn cách sâu với thế giới. Tuy nhiên, chính vào năm đó, công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc bước sang năm mở đầu dương buồm khởi hành. Chính vì vậy, có học giả nước ngoài cho rằng, “thế kỷ 21 của loài người bắt đầu từ năm 1978 của Trung Quốc”. Hơn 30 năm sau, Trung Quốc và thế giới từ ngăn cách hướng tới hội nhập sâu. Số người Trung Quốc đi du lịch xuất cảnh tăng nhanh chóng, năm 2015 lên tới 120 triệu lượt người, chi tiêu ở nước ngoài đạt 1 nghìn 500 tỷ Nhân dân tệ, đến năm 2016 liên tục 4 năm trở thành nước chi tiêu du lịch xuất cảnh lớn nhất thế giới, đóng góp cho doanh thu du lịch toàn cầu trung bình vượt quá 13%. Chính trong bối cảnh Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc sải bước đi ra thế giới mới xuất hiện tình hình rầm rộ “nửa quảng trường ở Brúc-xen đều là người Trung Quốc”.

Có càng nhiều chi tiết chứng minh tầm ảnh hưởng đi ra thế giới của Trung Quốc. Tại Pa-ri, Pháp, nhằm thu hút du khách Trung Quốc, Sở Thương mại và Công nghiệp Pa-ri và Sở Du lịch vùng Pa-ri đã đặc biệt phát hành một cuốn sổ tay thực dụng, dạy người Pháp nói tiếng Trung đơn giản, giúp họ tìm hiểu sở thích của du khách Trung Quốc, nhiều người làm việc tại khách sạn, nhà hàng và viện bảo tàng ở Pa-ri, thậm chí tài xế tắc-xi đều nhận được cuốn sổ tay này. Tại Xơ-un, Hàn Quốc, ở sân bay đâu đâu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo bằng tiếng Trung, rất nhiều nhân viên bán hàng đều biết nói tiếng Trung đơn giản để thu hút du khách Trung Quốc chi tiêu.

Từ thời kỳ đầu cải cách mở cửa, ở nước ngoài ít khi nhìn thấy người Trung Quốc, đến sau hơn 30 cải cách mở cửa, “nửa quảng trường ở Brúc-xen đều là người Trung Quốc”, sự trình bày hùng vĩ về phát triển của Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã hoàn nguyên thành những chi tiết sống động, càng có thể đánh động lòng người.

图片默认标题_fororder_253203878534840374

Tổng Bí thư Tập Cận Bình trình bày tầm ảnh hưởng của sự phát triển của Trung Quốc đối với thế giới bằng sự từng trải của mình, chính là nhằm nêu rõ, kiên trì con đường Trung Quốc, thúc đẩy cải cách mở cửa mới khiến Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, mới lập nên kỳ tích Trung Quốc và viết nên câu chuyện Trung Quốc thu hút sự quan tâm của mọi người, khiến cả thế giới cảm nhận được “sự khuấy động của Trung Quốc” và “sự chấn động của Trung Quốc”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình thường xuyên nhấn mạnh, “cải cách mở cửa là một sự giác ngộ vĩ đại trong lịch sử của Đảng ta, chính trong sự giác ngộ vĩ đại này đã thai nghén sự sáng tạo vĩ đại từ lý luận đến thực tiễn trong thời kỳ mới”. Trung Quốc đứng trên khởi điểm mới, sẽ kiên định bất di bất dịch đi đến cùng trên con đường đúng đắn này, hơn nữa cần có biện pháp mới, bước lên tầm cao mới.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập