Hạ Vi

Điều tra dân ý cho thấy 60% dân chúng Mỹ cho rằng kinh tế Mỹ sang năm có rủi ro suy thoái

11-09-2019 15:35:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_u=388565835,2077659343&fm=26&gp=

Theo Tân Hoa xã: Kết quả điều tra dân ý liên hợp do “Báo Bưu điện Oa-sinh-tơn” và Hãng ABC công bố ngày 10/9 cho thấy, cùng với sự lo ngại về cọ xát thương mại ngày một gia tăng, có 60% dân chúng Mỹ được hỏi cho rằng, sang năm kinh tế Mỹ “rất có khả năng” hoặc “có khả năng” xuất hiện suy thoái.

 Theo kết quả điều tra dân ý, so với tháng 11 năm ngoái, tỷ lệ đối tượng phỏng vấn cho rằng kinh tế Mỹ hiện nay biểu hiện “rất tốt” hoặc “tốt” sụt giảm gần 10% xuống còn 56%. Có 43% đối tượng phỏng vấn cho rằng, chính sách thương mại và kinh tế của Mỹ làm tăng thêm khả năng suy thoái kinh tế trong sang năm. Bên cạnh đó, 60% dân chúng Mỹ lo ngại cọ xát thương mại sẽ nâng cao giá thành mua sắm gia đình, 1/3 người trong đó bày tỏ “hết sức lo ngại” về việc này.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập