Hải Vân

Trung Quốc công bố danh sách loại trừ để giảm bớt sự tác động của cọ xát kinh tế-thương mại đối với các doanh nghiệp tại Trung Quốc

11-09-2019 17:14:49(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ủy ban Quy tắc thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 11/9 công bố danh sách loại trừ đầu tiên đối với hàng hóa Mỹ áp thêm thuế quan đợt đầu và sẽ thực thi từ ngày 17/9/2019. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố danh sách loại trừ thuế quan kể từ khi Mỹ gây ra và không ngừng làm leo thang cọ xát kinh tế-thương mại đến nay, mục đích là cố gắng giảm thiểu sự tác động của cọ xát kinh tế-thương mại đối với các doanh nghiệp tại Trung Quốc, thể hiện sự bình tĩnh, lý trí vốn có của Trung Quốc khi ứng phó cọ xát kinh tế-thương mại, cũng như tinh thần trách nhiệm cao đối với doanh nghiệp và người dân.

Danh sách loại trừ đầu tiên đối với hàng hóa Mỹ áp thêm thuế quan đợt đầu cả thảy có hai bản, gồm 16 sản phẩm: tiêu chuẩn xem xét loại trừ chủ yếu có ba mặt: doanh nghiệp khó tìm được nguồn cung ứng thay thế, áp thêm thuế quan gây tác động kinh tế tiêu cực rõ rệt cho doanh nghiệp; gây tác động mang tính kết cấu tiêu cực đối với ngành nghề liên quan.

Theo thông báo do Trung Quốc đưa ra, nội trong một năm kể từ ngày thực thi danh sách loại trừ, Trung Quốc không còn áp thêm thuế quan đối với những sản phẩm nằm trong danh sách loại trừ nhằm trả đũa biện pháp điều tra theo điều luật 301 của Mỹ; trả lại thuế đã áp thêm đối với những sản phẩm phù hợp điều kiện trả lại thuế.

Kể từ tháng 3 năm ngoái Mỹ gây ra cọ xát kinh tế-thương mại đến nay, Trung Quốc luôn luôn đánh giá sự tác động mà các doanh nghiệp hứng chịu, sử dụng đầy đủ các biện pháp tài chính, thuế trong đó có tự chủ giảm thuế quan để giảm bớt sức ép cho các doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp điều chỉnh kết cấu nhập khẩu, cố gắng giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Tiếp theo, các bộ ngành hữu quan của Trung Quốc còn sẽ tiếp tục triển khai công tác loại trừ áp thêm thuế quan đối với sản phẩm Mỹ, công bố danh sách loại trừ tiếp theo vào thời gian thích hợp. Điều này có nghĩa là, sẽ có nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ được miễn áp thuế, Trung Quốc sẽ tiếp tục cố gắng giảm bớt sự tác động của cọ xát kinh tế-thương mại cho các doanh nghiệp tại Trung Quốc.

Theo bàn định, cuộc tham vấn cấp cao kinh tế-thương mại Trung-Mỹ lần thứ 13 sẽ diễn ra tại Oa-xinh-tơn vào đầu tháng 10. Bất kể kết quả ra sao, Trung Quốc đều sẽ trước sau như một làm tốt công việc của mình, giảm thiểu tác động tiêu cực cho các doanh nghiệp tại Trung Quốc bằng gói chính trách, ứng phó mọi thách thức một cách bình tĩnh và lý trí.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập