Sảnh Hoa

Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cho biết cuộc đàm phán hoà bình giữa Mỹ và Ta-li-ban “đã chết”

10-09-2019 15:54:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_5ED4338E8F172EA33FE4BE4E2A81492A

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/9, Tổng thống Mỹ Đô-năn Trăm cho biết, cuộc đàm phán hoà bình giữa Mỹ và Tổ chức Ta-li-ban, Áp-ga-ni-xtan “đã chết”.

    Tổng thống Đô-nan Trăm đã phát biểu như trên với báo giới tại Nhà trắng chiều cùng ngày. Khi trả lời câu hỏi về vấn đề rút quân Mỹ khỏi Áp-ga-ni-xtan, Tổng thống Đô-nan Trăm cho biết, Mỹ sẽ rút quân vào “lúc thích hợp”.

   Ngày 7/9, Tổng thống Đô-nan Trăm phát biểu trên trang mạng xã hội Twitter cho biết, ông từng dự định lần lượt tổ chức cuộc gặp bí mật với Đại diện Ta-li-ban và Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ashraf Ghani vào ngày 8/9, nhưng vì Áp-ga-ni-xtan đã xảy ra vụ tấn công khiến binh sỹ Mỹ thiệt mạng nên hủy cuộc gặp. Tổng thống Đô-nan Trăm chỉ trích Ta-li-ban đã phát động tấn công nhằm tăng “cán cân” đàm phán, đồng thời cho biết ông đã “chấm dứt cuộc đàm phán hoà bình”. Thế nhưng, Tổng thống Đô-nan Trăm phát biểu trên Twitter không cho biết cuộc đàm phán hoà bình có phải chấm vĩnh viễn hay không.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập