Vũ Minh

Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Michelle Bachelet bày tỏ quan ngại sâu về việc Mỹ và Liên minh châu Âu xâm phạm nhân quyền người di cư

10-09-2019 14:49:48(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo Tin Đài chúng tôi: Ngày 9/9, Hội nghị lần thứ 42 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Michelle Bachelet bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ và Liên minh châu Âu xâm phạm nhân quyền người di cư tại hội nghị.

Bà Bachelet cho biết, chính sách đang thực thi hiện nay của Mỹ, Mê-hi-cô v.v khiến nhân quyền người di cư đối mặt rủi ro bị xâm phạm nghiêm trọng. Từ đầu năm đến nay, ít nhất 35 nghìn người xin tị nạn bị Mỹ đuổi về khu vực biên giới Mê-hi-cô, tùy tiện hồi hương gây nên ly tán  gia đình khiến người di cư không nhận được hỗ trợ nhân đạo, thường xảy ra tình hình sử dụng vũ lực thái quá đối với người di cư. Điều khiến bà bị sốc là không ít trẻ em di cư bị giam giữ lâu dài tại trại giam ở Mỹ và Mê-hi-cô chỉ vì vấn đề quốc tịch, biện pháp này phương hại quyền của trẻ em, và vi phạm luật pháp quốc tế. Bà nhấn mạnh, không có lý do nào có thể để cho trẻ em phải chịu đựng phương hại lớn như vậy.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập