Duy Hoa

Quốc hội Anh một lần nữa phủ quyết đề nghị tổ chức bầu cử sớm

10-09-2019 15:55:48(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_156781549356554200_a580x330

Theo Tân Hoa xã: Rạng sáng ngày 10/9, Hạ viện Anh một lần nữa phủ quyết đề nghị tổ chức sớm cuộc bầu cử vào ngày 15/10 do Thủ tướng Bô-rít Giôn-xơn (Boris Johnson) đề ra. Quốc hội sau đó chính thức bắt đầu tạm dừng hoạt động trong 5 tuần tới.

Tối ngày 4/9, ông Giôn-xơn từng đề nghị tổ chức sớm cuộc bầu cử sau khi Hạ viện Anh thông qua dự luật nhằm ngăn chặn “Brexit không thỏa thuận”, nhưng đề nghị này không được thông qua.

Sau khi kết quả bỏ phiếu “ra lò” rạng sáng ngày 10/9, ông Giôn-xơn cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu qua đàm phán trong thời gian Quốc hội tạm dừng hoạt động, đồng thời cũng làm tốt công tác chuẩn bị cho “Brexit không thỏa thuận”. Ông cương quyết nói rằng, ông tuyệt đối không yêu cầu Liên minh châu Âu một lần nữa trì hoãn Brexit.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập