Nam Dương

Chính phủ Áp-ga-ni-xtan yêu cầu Ta-li-ban ngừng bắn và đối thoại trực tiếp

09-09-2019 14:08:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  图片默认标题_fororder_Img307486291

Theo Tân Hoa xã: Phủ Tổng thống Áp-ga-ni-xtan ngày 8/9 ra tuyên bố, cho biết chỉ có Ta-li-ban chấp nhận yêu cầu ngừng bắn và tiến hành đối thoại trực tiếp với Chính phủ, mới có thể thực hiện hòa bình.

  Tuyên bố cho biết, điều cản trở Áp-ga-ni-xtan thực hiện hòa bình là việc Ta-li-ban không ngừng phát động chiến tranh và hành vi bạo lực. Trừ phi Ta-li-ban đình chỉ giết chóc, chấp nhận ngừng bắn và nối lại đối thoại trực tiếp với Chính phủ Áp-ga-ni-xtan, nếu không Áp-ga-ni-xtan sẽ không thể thực hiện hòa bình thực sự.

  Chính phủ Áp-ga-ni-xtan cho biết, nếu không có sự tham gia của Đoàn đại biểu Chính phủ Áp-ga-ni-xtan, bất cứ đàm phán hòa bình nào đều sẽ không thể thu được kết quả dự kiến. Trước đó, Chính phủ Mỹ và Ta-li-ban đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán, hai bên đạt được dự thảo thỏa thuận. Ta-li-ban nhận định Chính phủ Áp-ga-ni-xtan là chính phủ bù nhìn của Mỹ, từ chối tiến hành đối thoại trực tiếp.

  Trước tuyên bố của Phủ Tổng thống Áp-ga-ni-xtan không lâu, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm tuyên bố hủy bỏ cuộc đàm phán với Ta-li-ban.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập