Hải Vân

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Đức Méc-ken

07-09-2019 14:39:10(GMT+08:00) cai
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1124970182_15677782994501n

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/9, tại Bắc Kinh, khi tiếp Thủ tướng Đức Méc-ken, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải làm to hơn chiếc bánh gato của hợp tác Trung-Đức, song phương cần phải kiên trì tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và thương lượng, tôn trọng con đường phát triển của mỗi nước, chiếu cố đến lợi ích cốt lõi của nhau, làm đối tác chiến lược đối thoại bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, là hai nước lớn có tinh thần trách nhiệm, Trung Quốc và Đức cần phải tăng cường trao đổi chiến lược, điều phối và hợp tác, chung tay ứng phó thách thức chung mà nhân loại đang phải đối mặt hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải làm to hơn chiếc bánh gato hợp tác Trung-Đức. Hai nước cần phải duy trì ý thức cởi mở và nhìn xa trông rộng, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới trỗi dậy như ô-tô tự lái, ô-tô năng lượng mới, chế tạo thông minh, trí tuệ nhân tạo, số hóa và 5G, cùng vun đắp và mở rộng thị trường tương lai.

Thủ tướng Méc-ken cho biết, đối thoại và hợp tác Đức-Trung Quốc rộng rãi và sâu sắc, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Đức nguyện cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi và điều phối trong công việc quốc tế dựa trên tinh thần chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập