Sảnh Hoa

Lòng yêu nước trong thời đại mới của thanh niên Trung Quốc

04-09-2019 17:38:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thính giả thân mến, hiện nay, thanh niên đang đóng vai trò quan trọng trong các ngành nghề Trung Quốc, họ cần cù làm việc trên cương vị của mình, âm thầm đóng góp sức mình cho sự phát triển của xã hội, sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu về những câu chuyện của một số bạn trẻ Trung Quốc, cùng cảm nhận lòng yêu nước của họ.

图片默认标题_fororder_timg

Sau khi nghe tên gọi “Người thợ nước lớn” này, rất nhiều người tưởng chắc là một người thợ cao tuổi, thực ra anh Trần Hàng Hàng, kỹ sư cấp cao Viện Nghiên cứu Công nghệ chế tạo máy của Viện Nghiên cứu Vật lý công trình Trung Quốc năm nay mới 29 tuổi. Anh được bầu chọn là “Nhân vật hàng năm người thợ nước lớn” năm 2018, trở thành nhân tài hàng đầu trong ngành.

Trần Hàng Hàng lớn lên tại một thôn làng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, anh chuyên chế tạo máy móc cho các sản phẩm mũi nhọn. Anh tốt nghiệp học viện chuyên ngành kỹ sư, trong thời gian đi học, anh say mê kỹ thuật và công nghệ, từng lần lượt học 8 chuyên ngành như thợ điện, thợ hàn, thợ nguội, thiết kế bản vẽ, điều khiển máy móc bằng máy tính,v.v, đồng thời đã đi thi và được cấp 12 Giấy chứng nhận của 8 ngành này. Kể từ khi tham gia công tác từ năm 2009 đến nay, anh Trần Hàng Hàng đã nắm bắt nhiều biện pháp công nghệ và kỹ thuật.

图片默认标题_fororder_u=588927234,3702872299&fm=173&app=25&f=JPG

Năm 2015, anh Trần Hàng Hàng nhận được một nhiệm vụ, sản xuất linh phụ kiện quan trọng của dự án bơm phân tử---bánh công tác, dự án quan trọng cấp quốc gia. Tính dẻo vật liệu bánh công tác kém, yêu cầu bề mặt cao, cả thảy có 144 cánh mỏng, tốc độ cao nhất đạt 90 nghìn vòng/phút. Anh Trần Hàng Hàng cho biết, số lượng cánh mỏng nhiều, yêu cầu gia công khá cao, sản xuất rất khó. Có cách nào vừa có thể nâng cao hiệu suất mà chất lượng cũng có thể đạt tiêu chuẩn hay không? Sau khi suy nghĩ, anh Trần Hàng Hàng cuối cùng đã quyết định đưa ra thiết kế mới đối với bánh công tác, thông qua lựa chọn hợp lý dao, khai thác công năng cấp cao của nhiều thiết bị, cuối cùng đã sản xuất ra bánh công tác  tổng thể:

图片默认标题_fororder_陈行行

“Hiệu quả gia công rất tốt, từ ngày trước gia công cần 9 tiếng đồng hồ đến hiện nay chỉ cần 2 tiếng, có thể hoàn thành gia công cả bánh công tác, hiệu suất được nâng cao gấn hơn 5 lần, chủ yếu là chất lượng chế biến được nâng cao rõ rệt”.

Là một công nhân công nghệ cấp cao trong ngành chế tạo Trung Quốc, anh Trần Hàng Hàng luôn đột phá công nghệ. Thí dụ, vỏ mỏng trên một thiết bị vũ khí mũi nhọn, qua bàn tay của anh Trần Hàng Hàng, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn của sản phẩm từ mức 50% nâng cao tới 100%; lấy dao mỏng như sợi tóc 0,02mm, dập 36 lỗ nhỏ từ bàn tròn với đường kính chưa đủ 2cm, độ nan giải đã vượt công nghệ lấy kim thêu hoa cấy ghép lông mi của chuột. Đối với việc theo đuổi công nghệ, anh Trần Hàng Hàng đã làm rất nhiều việc mà người khác không làm được.

图片默认标题_fororder_u=1779234210,2129207676&fm=173&app=25&f=JPG

Anh Trần Hàng Hàng nói, dám nghĩ dám làm, vùi đầu làm việc và đảm đang khéo tay, cũng như tinh thần chuyên tâm làm một nghề, yêu một nghề và giỏi một nghề không bao giờ lỗi thời, anh Hàng muốn nói với các bạn trẻ ngày nay, các bạn trải qua cuộc đời bằng thái độ gì, thái độ sẽ quyết định chất lượng cuộc đời của bạn:

“Hiện nay, đất nước ta cần nhân tài công nghệ cao, nhất là thiếu và trân trọng nhân tài chuyên ngành công nghệ cao các ngành mũi nhọn, trở thành nhân tài công nghệ xuất sắc, sẽ có thể có thu nhập cao, cũng có thể có triển vọng phát triển ngành nghề rất tốt, có thể thực hiện lý tưởng và giá trị cuộc đời mình. Có thể thông qua kỹ năng để báo đáp tổ quốc, là một việc vô cùng vinh quang của thế hệ trẻ chúng tôi”.

Trong những năm qua, đội ngũ nhân tài hàng không vũ trụ Trung Quốc ngày càng trẻ hoá, có 55% thành viên của Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc là thế hệ trẻ dưới 35 tuổi, trong số các kỹ sư trưởng, tổng chỉ huy, có gần 50% chưa đến 45 tuổi, trung bình trẻ hơn 10 tuổi so với nước ngoài.

图片默认标题_fororder_W020180329451196921114

9 năm trước, anh Khang Thành Tân 27 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ, với tấm lòng nhiệt huyết đóng góp cho sự nghiệp vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu, anh đã làm tại Viện Hàng không hàng vũ trụ Trung Quốc số 5. Lúc đó, Trung Quốc đang cố gắng sản xuất hệ thống toàn cầu dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu Trung Quốc, hiện đã được đưa vào dự án quan trọng quốc gia. Trung Quốc nên áp dụng biện pháp mạng lưới toàn cầu sẵn có trên thế giới, hay là tìm biện pháp khác? Mọi người quyết định, phải đi một con đường khác thường, biện pháp gắn kết giữa vệ tinh sáng tạo, anh Khang Thành Tân đã mạnh dạn nghĩ ra phương án nghiệm chứng công nghệ then chốt.

“Giữa hai quả vệ tinh cách nhau 70 nghìn ki-lô-mét trong vũ trụ, chúng ta phải thực hiện xây dựng kết nối, chức năng thông tin viễn thông, đo khoảng với độ chính xác từng cen-ti-mét, rất khó, tôi mong có thể làm một vệ tinh mô phỏng. Lúc đó tôi mới khoảng 29 tuổi, điều khiến tôi ngạc nhiên là, lãnh đạo chúng tôi thật sự xây dựng một vệ tinh mô phỏng, giao cho tôi nghiệm chứng thí nghiệm”.

Sự ủng hộ chính sách toàn diện, khiến nhóm nghiên cứu khoa học trẻ mạnh dạn làm việc, sau 5 năm kiên trì, cuối cùng thu được bước đột phá công nghệ then chốt của Mạng toàn cầu vệ tinh Bắc Đẩu.

图片默认标题_fororder_20180504092285439b01387036

Hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu là hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu, vận hành độc lập, hơn nữa lực lượng đột phá công nghệ quan trọng chính là một nhóm thanh niên có độ tuổi trung bình chỉ 33 tuổi. Dự tính đến năm 2020, hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu còn sẽ cung cấp dịch vụ cho toàn cầu. Giấc mơ nước lớn này cũng hướng dẫn đông đảo thế hệ trẻ thực hiện giấc mơ Bắc Đẩu. Hiện nay, nhóm của Khang Thành Tân đã phóng nhiều vệ tinh, cung cấp dịch vụ dẫn đường cơ bản cho các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” và các nước xung quanh. Anh Khang Thành Tân nói:

图片默认标题_fororder_2018050409220aabc5bd442287

    “Đây là dự án quan trọng chưa từng có, trong thời đại mới, đất nước ta có dự án quan trọng như vậy, đã cung cấp sân khấu rộng lớn hơn cho thế hệ trẻ chúng tôi, như vậy chúng tôi mới có cơ hội thực hiện giấc mơ của mình. Thế hệ trẻ chúng tôi cần phải trân trọng cơ hội mà thời đại mới tạo ra cho chúng tôi, tham gia công trình to lớn thúc đẩy đất nước chúng ta phát triển lên phía trước”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập